Xác minh vụ lái xe xích lô bị 'tố' trả tiền âm phủ cho du khách nước ngoài

Sáng 18.7, bà Nguyễn Thị Minh Hạnh, Chánh văn phòng Sở du lịch Hà Nội, cho biết Thanh tra Sở này đang khẩn trương xác minh làm rõ vụ lái xe xích lô bị tố trả lại tiền thừa cho du khách bằng tiền âm phủ.

Vụ việc được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội từ hôm qua (17.7) khiến cộng đồng mạng rất bức xúc trước hành động thiếu văn hóa của người lái xích lô đối với 2 du khách nước ngoài.
Theo người đăng tải clip, 2 du khách Pháp được một người lái xích lô mời chào đi thăm quan một số tuyến phố Hà Nội với giá là 600.000 đồng/giờ. Khi kết thúc chuyến đi, vị khách Pháp đưa 1,5 triệu đồng và được người lái xích lô trả lại 900.000 đồng, toàn là tiền âm phủ (2 tờ 200.000 đồng và 1 tờ 500.000 đồng).
Clip được chia sẻ nhanh chóng trên mạng xã hội và nhận được nhiều quan tâm Ảnh cắt từ clip
Tới lúc trả tiền taxi, 2 du khách mới biết mình bị lừa nên đã hủy tour đi du lịch Hạ Long ngay sau đó vì thất vọng.
“Hiện tại, vụ việc đã được giao cho Thanh tra Sở phối hợp với công an khẩn trương xác minh và làm rõ, khi có kết quả sẽ thông tin cụ thể cho báo chí”, bà Hạnh nói. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.