Vượt lũ mang quà đến với đồng bào

Hôm qua 2.11, đoàn công tác xã hội của Báo Thanh Niên tiếp tục chia nhiều mũi để khảo sát và trực tiếp trao quà cho người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ ở các tỉnh miền Trung.

Đoàn đã đến xã Quảng Thanh (H.Quảng Trạch, Quảng Bình) để thăm hỏi, động viên, chia sẻ với bà con vừa chịu trận lũ lớn thứ 2 trong chưa đầy 20 ngày và trao 100 suất quà bằng tiền mặt (500.000 đồng/suất). Khi chúng tôi đến, nhiều tuyến đường trên địa bàn xã còn ngập nước. Vì thế, bà con rất cảm động trước những tình cảm chân thành và lòng nhân ái trong lúc hoạn nạn.
Tại Quảng Trị, đoàn thiện nguyện của đại đức Thích Huệ Minh (trụ trì chùa Hội Khánh) cùng nhóm phật tử H.Phú Giáo, H.Bến Cát (Bình Dương) và PV Thanh Niên đã đến cứu trợ tại H.Vĩnh Linh. Tại đây, đoàn đã trao 400 suất tiền mặt (trị giá 500.000 đồng/suất) chia đều cho nhân dân 2 xã Vĩnh Thủy và Vĩnh Trung (H.Vĩnh Linh). Ngoài ra, ni sư Thích Nữ Ngộ Hải (cơ sở đúc tượng Phật Hoa Sen, H.Phú Giáo) cũng tặng riêng 200 suất tiền (trị giá 100.000 đồng/suất) cho nhân dân xã Vĩnh Thủy.
Sau 2 trận lụt liên tiếp, 2 xã này bị thiệt hại nặng nề nên sự vất vả còn in hằn trên mặt người. Dù sự cố dọc đường làm đoàn đến trễ, nhưng người dân vẫn gắng đợi để nhận trực tiếp những món quà nghĩa tình mang tận Bình Dương ra. Cô Dương Thị Thao, thành viên của đoàn, xúc động chia sẻ rằng có đến vùng lũ mới hiểu hết những gian truân mà đồng bào đang gánh chịu. Và cô mong muốn rằng những phần tiền có được từ sự quyên góp của đông đảo phật tử sẽ như những đốm lửa, sưởi ấm cho người dân vùng lũ bớt lạnh.
Sau khi Báo Thanh Niên phát động quyên góp giúp đỡ đồng bào miền Trung bị thiệt hại nặng nề do đợt mưa lũ vào giữa tháng 10 vừa qua, đã có nhiều nhà hảo tâm chuyển tiền, hàng và phối kết hợp với báo đi trao quà cho bà con. Chúng tôi đã triển khai ngay khi nước lũ đang còn, qua mười mấy ngày ngược xuôi từ đồng bằng đến miền núi, từ phía bắc đến phía nam của các tỉnh bị thiệt hại, đến nay khối lượng công việc và lượng tiền vẫn còn lớn. Vì thế, khi đợt mưa lũ lớn thứ 2 xảy ra, trên cơ sở những kế hoạch cứu trợ trước, chúng tôi lập tức lên phương án tiếp cận, hỗ trợ những nơi bị thiệt hại nặng, những trường hợp tang thương. Có những trường hợp vẫn chưa thể tiếp cận được vì lũ lớn, gió to như tại thôn Vinh Quang (xã Sơn Thủy, H.Lệ Thủy, Quảng Bình).
Trong những ngày tới, Thanh Niên sẽ tiếp tục triển khai các gói hỗ trợ. Theo đó, sẽ trao tặng 500 triệu đồng của Công ty Honda VN (trong đó có 200 triệu do công nhân viên của công ty đóng góp), đoàn sẽ tặng cho 26 gia đình có người thiệt mạng ở 3 tỉnh Thừa Thiên-Huế, Quảng Trị, Quảng Bình số tiền 1.500.000 đồng/hộ, số còn lại sẽ trực tiếp hỗ trợ cho bà con bị thiệt hại về tài sản; Tiếp tục trao tặng số tiền 400 triệu của Công ty CP đầu tư kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh (TP.HCM); Trao 30.000 cuốn vở của Công ty TIE tại TP.HCM, trong đó Quảng Trị 10.000 cuốn, Quảng Bình 10.000 cuốn; và các gói cứu trợ: hơn 60 triệu đồng của Công ty eSilicon Việt Nam, 860 triệu đồng trong gói cứu trợ 4 tỉ đồng của Tập đoàn Hòa Phát.
Ngày 31.10, Công ty TNHH hàng tiêu dùng Thái Long (nhãn hàng nước mắm Thái Long, TP.HCM) đã phối hợp với Báo Thanh Niên đến xã Thạch Hóa, H.Tuyên Hóa, Quảng Bình trao 100 phần quà, mỗi phần gồm 300.000 đồng tiền mặt và quà tặng trị giá hơn 100.000 đồng; ngoài ra đoàn đã trao 4 triệu đồng tiền mặt và quà tặng cho một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (ảnh). Ông Cao Xuân Bình - Chủ tịch UBND xã Thạch Hóa, cảm ơn và cho biết với những phần quà trên, bà con sẽ ấm lòng hơn, đủ sức khỏe để chống chọi, đối mặt với nguy cơ mưa lũ đang tiếp tục diễn ra. Ngoài ra, Công ty Thái Long còn hỗ trợ cho 26 gia đình nhân viên của công ty tại Quảng Bình và Hà Tĩnh bị thiệt hại trong lũ lụt với tổng trị giá 114 triệu đồng. Trong những ngày tới, đoàn sẽ trao 101 phần quà tương tự cho nhân dân xã Phương Mỹ (H.Hương Khê, Hà Tĩnh). Tổng giá trị mà Công ty Thái Long hỗ trợ cho người dân đợt này là hơn 210 triệu đồng.
Ảnh: Trương Quang Nam
Trương Quang Nam
Danh sách bạn đọc đóng góp giúp đồng bào miền Trung bị lũ lụt
(Tính đến 17 giờ ngày 1.11.2016 - tiếp theo)
Gia đình bà Lai Như Mỹ (8 Nguyễn Tri Phương, P.6, Q.5, TP.HCM): 5.000.000 đồng; Hồ Vy Long (Q.7, TP.HCM): 500.000 đồng; Bùi Thị Tỵ (46/37 Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Q.3, TP.HCM): 300.000 đồng; Tô Minh Tâm (457/20 Trần Hưng Đạo, P.Cầu Kho, Q.1, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Nguyễn Nam Chính (P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM): 500.000 đồng; cô Thoa (đường Hoàng Sa, Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; cô Hiền (đường số 10, Q.Gò Vấp, TP.HCM): 500.000 đồng; Đỗ Đức Chính và Giang Hứa (Boeing Seattle, Mỹ): 11.150.000 đồng; Kim Trương (đường Bùi Thị Xuân, Q.1, TP.HCM): 1.115.000 đồng; (còn tiếp)
Chuyển khoản: Tran Van Hung: 200.000 đồng; Pham Thi Cam Ha: 1.000.000 đồng; Dang Duoc: 2.000.000 đồng; Tran Hoang Viet: 500.000 đồng; Nguyen Truc Quynh: 2.000.000 đồng; Nguyen Thanh Binh: 400.000 đồng; Cong ty CP Anh Duong VN: 50.000.000 đồng; Kieu Thi Nam: 300.000 đồng; Nguyen Thi Tuyet Mai: 700.000 đồng; Dinh Van Hong: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Be Muoi: 1.000.000 đồng; Le Thi Chau Lan Huong - The Coffee Bean & Tea Leaf: 1.300.000 đồng; Van Buu Toan: 2.000.000 đồng; Nguyen Thi Thanh Tam: 5.000.000 đồng; Cong ty TNHH go Kim Phat Hai: 10.000.000 đồng; Cong ty TNHH Phuong Tung: 10.000.000 đồng; Cong ty CP DT KD DO Hung Thinh: 1.000.000.000 đồng; Phung Thi Thanh: 500.000 đồng; Nguyen Huu Doan: 1.000.000 đồng; Bui Huu Hau: 3.004.000; Cong ty Vietvacations Travel: 3.500.000 đồng; Cong ty TNHH Phot Phat (KCN Hiep Phuoc - Nha Be, TP.HCM): 10.000.000 đồng; Cong ty TNHH Thinh Cat: 10.000.000 Đồng; Cong ty TNHH SX TM DV Sa Pai: 30.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Huynh Van Be: 1.000.000 đồng; Vo Thi An: 10.000.000 đồng; Pham Van Tinh: 1.500.000 đồng; Cong doan CS Cong ty Ampharco USA: 3.317.000 đồng; Cong ty CP duoc pham OPC: 70.000.000 đồng; (còn tiếp)
Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.