Vượt chốt kiểm soát TP.HCM tông cảnh sát chấn thương đầu: Công an tạm giữ nghi phạm

22/08/2021 13:23 GMT+7

Sau khi vượt chốt kiểm soát tại chân cầu Him Lam (P.Tân Hưng, Q.7, TP.HCM), Kha Chuẩn Đức (39 tuổi, ngụ Q.5) tông trực diện vào cảnh sát cơ động gây chấn thương đầu. Ngay sau đó, Đức đã bị Công an Q.7 tạm giữ.

Ngày 22.8, Thượng tá Trần Văn Hiếu, Phó trưởng Công an Q.7 (Công an TP.HCM) cho biết đang tạm giữ Kha Chuẩn Đức (39 tuổi, ngụ P.14, Q.5) để thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ khởi tố về tội chống người thi hành công vụ. Trước đó, Đức đã vượt chốt kiểm soát dịch Covid-19, tông trực diện vào cảnh sát cơ động.
Theo đó, khoảng 0 giờ ngày 21.8.2021, tại chốt kiểm soát chân cầu Him Lam thuộc phường Tân Hưng, Q.7, tổ kiểm soát dịch Covid-19 Công an Q.7 phát hiện Kha Chuẩn Đức điều khiển xe Winner màu đỏ, BKS 59H2-030.55 lưu thông trên đường Nguyễn Thị Thập, hướng từ huyện Bình Chánh qua Q.7 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu, yêu cầu dừng xe để kiểm tra. 

Kha Chuẩn Đức từng có 1 tiền án về các tội Giết người, Cướp giật tài sản, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Ảnh: Công an cung cấp

Tuy nhiên, Đức không chấp hành mà tăng ga vượt chốt, bỏ trốn. Đến giao lộ Nguyễn Thị Thập - Hoàng Trọng Mậu, Đức vòng xe lại để tẩu thoát về hướng huyện Bình Chánh.
Lúc này tổ công tác tiếp tục ra hiệu dừng xe, nhưng Kha Chuẩn Đức vẫn không chấp hành mà tăng ga tông trực diện vào đồng chí Nguyễn Nhựt Thành (cảnh sát cơ động) - thuộc đội đặc nhiệm E29 - K02 làm anh Thành té ngã xuống đường, bị chấn thương ở phần đầu. Sau đó, Kha Chuẩn Đức đã bị tổ công tác bắt giữ. 

Chốt kiểm soát chân cầu Him Lam kiểm tra giấy tờ của người dân lưu thông ra, vào Q.7

Ảnh: Độc Lập

Nhận tin báo, Công an phường Tân Hưng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa anh Thành vào Bệnh viện Nam Sài Gòn cấp cứu, sau đó chuyển sang Bệnh viện Q.7.
Tại trụ sở công an phường, Kha Chuẩn Đức khai nhận 39 tuổi, ngụ P.14, Q.5, từng có 1 tiền án về các tội Giết người, Cướp giật tài sản, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Từ 23.8, chốt kiểm soát Covid-19 ở TP.HCM sẽ xử phạt nghiêm các vi phạm

Từ 0 giờ ngày 23.8, TP.HCM sẽ thành lập Tổ công tác đặc biệt tại các phường, xã, thị trấn, trong đó tập trung tại những vùng có nguy cơ cao và rất cao (vùng cam, vùng đỏ) để kiểm tra, nhắc nhở, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt giãn cách xã hội; đi chợ thay cho người dân, thực hiện an sinh xã hội, duy trì các tổ tự quản bảo vệ vùng xanh.
Đến trưa 22.8, TP.HCM chưa công bố đâu là từng vùng xanh, vùng vàng, vùng cam, vùng đỏ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.