Vùng núi Trung bộ sẽ có nắng nóng 39 - 40 độ C

11/07/2016 08:02 GMT+7

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết trong ngày 10.7 đã ghi nhận nắng nóng lan rộng khắp Bắc bộ và các tỉnh nằm trong khu vực bắc và trung Trung bộ.

Thông tin từ các trạm quan trắc khí tượng khu vực các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ cập nhật đến 13 giờ cùng ngày, nắng nóng phổ biến từ 35 - 37 độ C. Ở các tỉnh Bắc bộ và miền núi phía bắc, địa bàn H.Bắc Mê, tỉnh Hà Giang có nhiệt độ lên tới 37,3 độ C.
Còn tại khu vực các tỉnh Trung bộ, nhiệt độ nắng nóng cao nhất đo được tại Con Cuông (Nghệ An) với 38,5 độ C và trước đó ngày 9.7, khu vực này ghi nhận nóng lên tới 39 độ C. Cũng tại Nghệ An, nắng nóng ở TP Vinh, H.Đô Lương và địa bàn miền núi H.Tương Dương có nhiệt độ từ 37,5 - 37,8 độ C. Còn tại Thanh Hóa, địa bàn H.Tĩnh Gia 37,2 độ C.

tin liên quan

Mùa hè nắng nóng oi ả, mà sao biển vắng?
Giữa ngày hè, biển đã đìu hiu kỳ lạ thì thông tin về việc phát hiện chất cấm phenol trong 30 tấn cá nục như mang thêm một 'trận cuồng phong' ập đến với bà con ngư dân.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, trong ngày 11.7 nắng nóng còn tiếp tục xảy ra trên diện rộng và bao phủ khắp các tỉnh Bắc bộ và các tỉnh bắc và trung Trung bộ. Nhiệt độ nắng nóng dự báo phổ biến khoảng 35 - 38 độ C. Đặc biệt, vùng núi các tỉnh Trung bộ nhiều khả năng lên tới 39 - 40 độ C.
Còn tại Bắc bộ, khu vực Hà Nội bắt đầu từ ngày 11.7 nắng nóng sẽ tiếp tục gia tăng về cường độ. Nhiệt độ trong ngày dao động khoảng 36 - 37 độ C, nhiều nơi trên 37 độ C. Trong đó, thời gian có nắng nóng mạnh nhất, với nhiệt độ trên 35 độ C sẽ duy trì liên tục từ 11 - 18 giờ.
Dự báo, đợt nắng nóng này còn kéo dài ở các tỉnh Bắc và Trung bộ trong 2 - 3 ngày tới và ở các tỉnh Bắc bộ từ ngày 12.7, nắng nóng có xu hướng dịu dần.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.