Voi rừng vào khu dân cư kiếm ăn, người dân lo lắng

09/10/2016 13:32 GMT+7

Ngày 8.10, ông Nguyễn Hữu Vĩnh, Chủ tịch UBND xã Thanh Đức (H.Thanh Chương, Nghệ An) cho biết những ngày qua đàn voi rừng 6 con kéo về khu vực dân cư xóm 15/7 của xã này kiếm thức ăn.

 Tối 7.10, đàn voi đã làm hư hỏng hoa màu, cây trồng trong khu vườn của gia đình ông Nguyễn Công Dân ở xóm 15/7.
UBND H.Thanh Chương đã có văn bản yêu cầu các xã Thanh Đức, Hạnh Lâm thường xuyên tuần tra, khi phát hiện đàn voi về gần khu dân cư thì gõ trống, mõ, chiêng, đốt lửa xua đàn voi trở lại rừng.

tin liên quan

Đàn voi rừng mở rộng vùng quậy phá
Chiều 15.5, ông Huỳnh Trung Luân, Giám đốc Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk, cho biết đàn voi rừng khoảng 20 cá thể di chuyển đến khu vực có nhiều người sinh sống thuộc các xã Ia R’vê, Ia Lốp (H.Ea Súp, Đắk Lắk).
Theo ông Vĩnh, đàn voi này thỉnh thoảng vẫn xuất hiện tại địa phương, khiến người dân lo lắng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.