Vợ của người trữ 21 hộp âm vật trong tủ lạnh bị bắn chết

22/10/2015 16:35 GMT+7

(TNO) Anna Matseliso Molise, vợ của bị can từng trữ 21 hộp đựng âm vật phụ nữ trong tủ lạnh Peter Frederiksen, đã bị bắn chết, khiến quá trình điều tra ông Frederiksen trở nên rất khó khăn.

(TNO) Anna Matseliso Molise, vợ của bị can từng trữ 21 hộp đựng âm vật phụ nữ trong tủ lạnh Peter Frederiksen, đã bị bắn chết, khiến quá trình điều tra ông Frederiksen trở nên rất khó khăn.

Ông Peter Frederiksen hiện đang bị tạm giam ở Nam Phi - Ảnh: ReutersÔng Peter Frederiksen hiện đang bị tạm giam ở Nam Phi - Ảnh: Reuters
Bà Molise bị bắn trúng 4 phát đạn trước nhà riêng ở Maseru (Nam Phi), sau đó chết ở bệnh viện. Bà là nhân chứng chủ chốt trong vụ điều tra ông Frederiksen, người Đan Mạch về cáo buộc tấn công tình dục, dọa dẫm người khác, bạo hành gia đình và vi phạm quy định về y khoa.

Hồi tháng trước, cảnh sát Nam Phi đã phát hiện đến 21 hộp đựng âm vật phụ nữ trong tủ lạnh của ông này. Các dụng cụ phẫu thuật cũng được phát hiện. Ông Frederiksen hiện đang bị tạm giam.
Cảnh sát Nam Phi đã kêu gọi các nạn nhân cung cấp thông tin cho họ, nhận định rằng tất cả những phụ nữ này sống không xa Maseru.
BBC đưa tin, trước đó, bà Molise đã từ chối được bảo vệ theo chương trình bảo vệ nhân chứng.
Ông Frederiksen sở hữu 2 cửa hàng súng ở Bloemfontein (Nam Phi). Tại quê hương Đan Mạch, ông bị cáo buộc tội buôn bán vũ khí trái phép.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.