Vợ chồng bị kết án vì để con nhỏ một mình

30/07/2016 16:01 GMT+7

Cặp vợ chồng tại London, Anh vừa bị kết án 100 giờ lao động công ích và cấm “bén mảng” tới một hòn đảo vì tội để mặc con nhỏ một mình.

Trang Evening Standard cho hay, người đàn ông 28 tuổi là một DJ hàng đầu ở thủ đô London cùng người vợ 30 tuổi và hai con gái vừa có chuyến du lịch tại quần đảo Channel (Anh quốc). Tuy nhiên, mới đây, cặp vợ chồng đã bị bắt sau khi lái xe trở về khách sạn trong tình trạng say xỉn.
Theo Tòa án Jersey, lý do là bởi cặp vợ chồng này đã để mặc hai cô con gái 8 tuổi và 5 tuổi ở một khách sạn. Bé gái 8 tuổi được có thêm chiếc điện thoại di động để gọi lúc gặp trường hợp khẩn cấp như một cách để tự bảo vệ bản thân.
Cơ quan cảnh sát sau đó đã tìm thấy hai em bé đang ngủ vất vưởng ở ghế của khách sạn.
Sau khi bị bắt, cặp vợ chồng này đã thừa nhận hành vi liều lĩnh để hai con nhỏ một mình dễ dẫn tới nguy cơ trẻ em bị xâm hại.
Cặp vợ chồng “vô tâm” cuối cùng đã bị tòa kết án cấm đặt chân lên một hòn đảo thuộc quần đảo Channel trong vòng ba năm. Riêng ông bố bị phạt thêm 100 giờ lao động công ích tại Newham (London), nơi sinh sống của họ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.