Việt Nam có thể phải nhập khẩu lao động

29/03/2016 18:02 GMT+7

Để bù đắp cho giảm sút dân số ở độ tuổi lao động, theo ông Philip O’Keefe, một trong những giải pháp trong tương lai VN cần tính đến là thu nhận lao động từ các quốc gia lân cận.

Ngày 28.3, Ngân hàng Thế giới tại VN công bố báo cáo “Sống lâu và thịnh vượng hơn: Già hóa dân số tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương”.

Theo ông Philip O’Keefe, tác giả chính của báo cáo, VN bắt đầu trở thành một trong những quốc gia có tốc độ già hóa nhanh nhất thế giới. Sau 2 thập niên hưởng “lợi tức dân số”, VN đã đạt tới điểm ngoặt trong quy mô dân số già vào năm 2015. Dự báo, số lượng người VN trên 65 tuổi sẽ tăng từ 6,3 triệu người lên trên 18 triệu người vào năm 2040 (chiếm 18%) và biến VN từ một xã hội trẻ thành một xã hội già.
“Sự biến đổi dân số này mang đến những hậu quả khắc nghiệt, đòi hỏi phải có những hành động chính sách và thay đổi hành vi trong xã hội để giúp giảm nhẹ hậu quả”, ông Philip O’Keefe nói.
Để bù đắp cho giảm sút dân số ở độ tuổi lao động, theo ông Philip O’Keefe, một trong những giải pháp trong tương lai VN cần tính đến là thu nhận lao động từ các quốc gia lân cận.
TS Nguyễn Thị Lan Hương, Viện Khoa học - Lao động và xã hội, cho rằng đã đến lúc VN phải xem xét lại chính sách kế hoạch hóa gia đình, có thể nới lỏng việc hạn chế sinh đẻ.
Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Nguyễn Trọng Đàm cho biết tỷ lệ người cao tuổi tại VN hiện chiếm 11% dân số. Trong vòng 10 năm nữa, tỷ lệ người cao tuổi xấp xỉ 20% dân số. Ông cho rằng cần phải sửa đổi chính sách pháp luật về tuổi nghỉ hưu, về chế độ BHXH... để dân số già không phải là gánh nặng mà tiềm năng của mỗi quốc gia.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.