Vỉa hè như là của riêng

Ở nhiều tuyến đường, tình trạng lấn chiếm vỉa hè còn diễn ra rất ngang nhiên, gần như vỉa hè thuộc quyền sở hữu của các hộ dân. Đường 79 (P.Tân Quy, Q.7, TP.HCM) là một điển hình.

Vỉa hè đường này khá hẹp, bề rộng khoảng 1,5 m và hầu hết bị chiếm dụng để làm nơi rửa xe, buôn bán quán ăn, bày biện hàng để bán tạp hóa, bãi xe của quán cà phê... Nhiều hộ còn dùng cỏ nhân tạo phủ lên vỉa hè trước nhà nhằm tạo một khoảng sân xanh và làm ga ra xe.
Cá biệt, 2 hộ dân ở đầu hẻm 69 còn dùng vỉa hè như sân phơi để phơi phóng áo quần, giẻ lau, trông rất nhếch nhác, phản cảm... Vì vỉa hè bị chiếm dụng hầu hết nên người đi bộ ở khu vực này phải đi xuống lòng đường, hết sức nguy hiểm.
Ngoài đường 79, các con đường gần đó cũng có chung hoàn cảnh, vỉa hè nhỏ nhưng bị chiếm dụng gần hết.
Thiết nghĩ, UBND P.Tân Quy nói riêng và UBND Q.7 nói chung cần có biện pháp để trả lại vỉa hè cho người đi bộ và bảo đảm mỹ quan đô thị.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.