Vì sao TP.HCM mưa tối trời vào chiều 27 Tết?

08/02/2021 16:00 GMT+7

Chiều 8.2, tức 27 tháng Chạp, một số quận ở TP.HCM và Nam bộ xuất hiện mưa to, bầu trời tối đen. Người dân sống ở TP lâu năm cho rằng chưa năm nào trước Tết trời lại mưa to như Tết 'năm Covid ' này.

Khoảng 14 giờ chiều 27 Tết, một số quận ở TP.HCM xuất hiện mưa to, mây đen che phủ cả bầu trời. Trước thông tin TP.HCM xuất hiện thêm ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, trời mưa càng khiến người dân thêm lo lắng.
Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, nguyên nhân mưa chiều nay chủ yếu do nhiễu động, gây ra bởi áp cao cận rút ra phía đông, áp cao lạnh lục địa phía bắc tăng cường yếu xuống phía nam, lệch ra phía đông. 
Lượng mưa đo được tại Cát Lái 23,2mm, Nhà Bè 30,8mm, Tam Thôn Hiệp 1 (TP.HCM) 23,2mm, tại Long Thành (Đồng Nai) 89.4mm, Tân Uyên (Bình Dương) 16,4mm.

Trời mưa mù mịt vào chiều 27 Tết

Ảnh: Độc Lập

Dự báo trong 24 giờ tới, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường yếu, lệch đông. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới tiếp tục rút dần hoàn lưu ra phía đông. Khu vực Nam bộ chịu ảnh hưởng của rìa phía nam khối không khí lạnh, cùng với đó, các nhiễu động gió yếu trên cao.
Do đó, thời tiết khu vực trong đêm nay và chiều tối mai khả năng còn có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa vừa. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay phổ biến từ 22 - 25oC. Sáng sớm có nơi có mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31 - 33oC, có nơi trên 33oC. Các tỉnh Đông Nam bộ ở khoảng 29 - 31oC, miền Tây có nơi trên 29oC.
Dự báo trong 48 giờ đến 7 ngày tới, không khí lạnh hoạt động ổn định sau suy yếu dần, khoảng ngày 11 - 12.2, không khí lạnh được tăng cường yếu, sau có cường độ ổn định, từ ngày 15.2 sẽ di chuyển ra phía đông suy yếu.
Khoảng ngày 10.2 rãnh áp thấp xích đạo ở phía nam nâng trục lên gần hơn với khu vực Nam bộ, sau đó nhanh chóng yếu đi. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới tiếp tục suy yếu, rút ra phía đông, khoảng ngày 12 - 13.2 hoạt động mạnh dần trở lại, trục qua Trung bộ.
Thời tiết khu vực Nam bộ, trời mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có nơi có mù nhẹ, ngày nắng. Riêng từ ngày 10 - 12.2 khu vực có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa vừa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.