Vì sao TP.HCM đổ mưa sau buổi sáng nóng hầm hập?

06/05/2021 15:23 GMT+7

Khoảng 13 giờ hôm nay, 6.5, khu vực trung tâm TP.HCM bất ngờ đổ mưa sau buổi sáng nóng hầm hập khiến người đi đường bất ngờ, phải tấp vội vào lề núp mưa. Vì sao trời lại đổ mưa giữa trưa?

Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 6.5, một số quận trung tâm ở TP.HCM như: Q.3, Q.1, Q.5, Q.10,... trời bắt đầu âm u, mưa lất phất đổ xuống đường. Tới 13 giờ hơn, bất ngờ mưa to kèm gió khiến nhiều người phải vội tấp xe vào lề tìm chỗ núp hoặc mặc áo mưa.
Trước đó, từ 7 giờ sáng, tiết trời TP.HCM đã hầm hập oi bức, đến trưa thì nắng rát da rồi chuyển mưa nhanh chóng. 
Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, quan sát trên radar vào lúc 13 giờ 25 phút cho thấy, mây đối lưu phát triển trên khu vực phía Bắc và trung tâm TP.HCM bao gồm các quận huyện như: Củ Chi, Hóc Môn, Q.1, Q.4, Q.5, Q.6, Q.8, Q.11,... gây mưa rào và dông.
Dự báo từ thời điểm này đến 3 giờ tới, mây đối lưu sẽ tiếp tục phát triển và gây mưa dông cho khu vực kể trên, có nơi mưa vừa, sau đó có khả năng mở rộng ra các khu vực lân cận khác. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. 
Nói về cơn mưa trưa nay, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết do nhiễu động gió Đông trên tầng cao, nhiễu động này ở rìa Nam của áp cao cận nhiệt đới lấn Tây. Chiều nay, khu vực Nam bộ mưa nhiều, sang ngày mai mưa sẽ giảm dần. Riêng TP.HCM dự báo tối không mưa, đêm có mưa ít. 
Theo đơn vị này, trong hôm nay, tính đến 14 giờ nắng nóng chỉ xảy ra cục bộ ở Bình Phước và Đồng Nai; còn ở miền Tây không có nắng nóng. Nhiệt độ ghi nhận lúc 13 giờ như sau: Đồng Phú 35,4oC, Long Khánh 35,5oC, Biên Hòa 35,6oC.

Dự báo tối nay TP.HCM không mưa nhưng đêm sẽ có mưa ít

Ảnh: Độc Lập

Trong 24 giờ tới, áp cao lạnh lục địa hoạt động ổn định. Áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung bộ tiếp tục hoạt động mạnh và nâng nhẹ trục lên phía Bắc. Rãnh áp thấp xích đạo 4 - 7 độ vĩ bắc hình thành, xu hướng nâng trục lên phía Bắc từ ngày mai.
Dự báo thời tiết Nam bộ đêm nay chủ yếu có mưa rào và dông cục bộ. Ngày mai trời nắng, có lúc gián đoạn, nắng nóng giảm bớt nhưng vẫn còn xảy ra nhiều ở Đông Nam bộ, miền Tây có Hậu Giang, An Giang còn nắng nóng cục bộ. Mưa xu hướng gia tăng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Mưa xảy ra nhiều hơn ở các tỉnh miền Tây.
Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất ngày mai trên toàn khu vực phổ biến 33 - 36oC.
Từ 2 - 7 ngày tới, áp cao lục địa suy yếu, khoảng từ ngày 9.3, vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng về phía Đông Nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới xu hướng nâng trục lên phía Bắc, có trục qua Bắc Trung bộ tiếp tục hoạt động mạnh, từ khoảng ngày 8 - 9.5 suy yếu và rút ra phía Đông. Ở phía Nam, từ ngày 7 - 8.5, rãnh áp thấp xích đạo có trục ở khoảng 4 - 7 độ vĩ bắc nâng trục dần lên phía Bắc kết hợp với đới gió Đông trên cao ảnh hưởng đến thời tiết khu vực Nam bộ.
Dự báo thời tiết Nam bộ, trong đó có TP.HCM mây thay đổi, ngày nắng, các tỉnh Đông Nam bộ có nơi nắng nóng. Từ ngày 7 - 9.5 chiều tối và đêm có mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Những ngày còn lại chủ yếu có mưa dông vài nơi, có nơi mưa vừa. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.