Vì sao TP.HCM có mưa to lúc giữa đêm?

16/05/2020 08:50 GMT+7

Sau nhiều ngày nắng nóng oi bức , giữa đêm qua cho đến sáng sớm nay (16.5) TP.HCM và một số tỉnh Nam bộ có mưa to. Vì sao lại mưa như vậy?

Những ngày qua, nhiệt độ ở TP.HCM và Nam bộ khá cao, nền nhiệt chung ở mức từ 36 - 38oC, cộng thêm mức nhiệt tỏa ra từ mặt đường, các tòa cao ốc, nhiệt độ thực tế mà người dân cảm nhận được có thể lên đến 40o C. Tuy nhiên, cơn mưa to giữa đêm và và rạng sáng nay (16.5) đã phần nào xoa dịu không khí, tiết trời mát mẻ hơn.
Dân mạng cũng chia sẻ nhiều câu chuyện dở khóc dở cười vì mưa to bất ngờ. Nickname Ngọc Trà Đá viết: "Tắc cống trên sân thượng, chảy hết xuống nhà". Tài khoản Trang Lê đăng status: "Đang ngủ nước ngập hết phòng, dậy dọn phát mệt luôn". Facebooker Thanh Ngân lại chia sẻ: "2 - 3 giờ sáng đang ngủ giật mình thấy mưa to, mừng quá trời quá đất".

Sáng nay, mưa bất ngờ nên nhiều người đi đường dừng trú mưa dưới chân cầu vượt Cát Lái (Mai Chí Thọ - Xa lộ Hà Nội) gây cản trở giao thông

ẢNH: SỞ GTVT

Thạc sĩ Lê Đình Quyết, Phó Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho hay, tính đến sáng nay, số liệu mưa cập nhật được ở Hóc Môn là 38 mm, một số quận trung tâm có mưa to từ sáng sớm (Q.10).
Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng có mưa to trong đêm qua. Dự báo hôm nay sẽ mưa nhiều hơn. Nguyên nhân gây mưa là do gió Tây Nam được thiết lập ở tầng thấp. Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, từ ngày 19 - 21.5 mưa giảm, nhưng nhìn chung khả năng cao từ hôm nay một số tỉnh Nam bộ, TP.HCM bắt đầu vào mùa mưa.
Cũng theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, mùa mưa trên khu vực hầu hết bắt đầu trong khoảng từ ngày 16.5.2020, xấp xỉ và muộn hơn trung bình nhiều năm.
Tổng lượng mưa trong 3 tháng tới hầu hết các tỉnh và TP.HCM xấp xỉ trung bình nhiều năm, từ tháng 10 cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 20%. Thời kỳ gián đoạn mưa xảy ra trong tháng 7 - 8, số ngày gián đoạn mưa từ 6 - 8 ngày.
Nhiệt độ trung bình xấp xỉ và cao hơn trung bình nhiều năm trong tháng từ tháng 5 - 9 và thấp hơn từ tháng 10 - 12 khoảng 0.2 - 0.4oC.
Dự báo những ngày cuối tháng 5, cuối tháng 10 xuất hiện nhiều giông, lốc, sét, mưa lớn (đây là thời kỳ chuyển mùa), do vậy cần chú ý để phòng tránh. TP.HCM xuất hiện nhiều trận mưa to gây ngập.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.