'Về nhà' chống dịch Covid-19: Đón công dân bất kể đêm ngày

Đình Toàn
Đình Toàn
14/08/2020 09:10 GMT+7

Lực lượng phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên – Huế đã, đang cấp tập đón đưa hàng ngàn công dân "về nhà" từ vùng dịch để đi cách ly, góp phần quan trọng giúp Huế hiện vẫn an toàn với Covid-19.

Triển khai từ đầu tháng 8, đến nay chương trình “Com back home” (tạm gọi là “Về nhà”) của tỉnh Thừa Thiên – Huế đã đón, đưa hàng ngàn công dân của tỉnh vào các khu cách ly tập trung, sau đó sẽ về nhà cùng gia đình an toàn.
Hiện lực lượng đón tiếp, kiểm soát y tế, vận chuyển vẫn quần quật làm việc bất kể ngày đêm, nhất là lượng công dân đăng ký “về nhà” vẫn khá đông.

Hàng vạn người Huế “come back home” trở về vòng tay quê hương, tránh dịch Covid-19

Chốt kiểm soát y tế số 5 và số 6 là hai đầu mối quan trọng ở cửa ngõ phía Nam tỉnh Thừa Thiên – Huế trong công tác phòng chống dịch Covid-19 trong hai tuần qua. Hai chốt đặt trên địa bàn thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc). Trong đó chốt số 6 kiểm soát phương tiện, hàng hóa, chốt số 5 kiểm soát người và phương tiện, được đảm trách bởi lực lượng liên ngành quân đội, công an, y tế, thanh tra giao thông, đoàn viên thanh niên tình nguyện… Giữ vai trò thường trực, điều phối nơi đây là Ban chỉ huy Quân sự huyện Phú Lộc.

Người Huế từ vùng dịch về làm thủ tục tại chốt kiểm soát số 5 gần chân đèo Hải Vân bắc

ẢNH: ĐÌNH TOÀN

Đoàn viên thanh niên tình nguyện huyện Phú Lộc hỗ trợ tiếp đón công dân; đối chiếu thông tin qua app (ứng dụng) những công dân được chính quyền nơi cư trú phê duyệt chấp thuận từ vùng dịch về nhà

ẢNH: ĐÌNH TOÀN

Đặc biệt, chốt kiểm soát số 5 đặt tại trạm trung chuyển xe máy qua hầm đường bộ Hải Vân hai tuần qua trở thành nơi dừng chân của hàng ngàn người trở về từ vùng dịch Covid-19, gần nhất và nhiều nhất là người làm việc ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Nam.

Bản tin Covid-19 ngày 13.8: Lây nhiễm cộng đồng vẫn rất phức tạp

Trung tá Lê Xuân Sanh (Phó chỉ huy, Tham mưu trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện Phú Lộc) cho biết có những ngày bà con về đến hơn 400 người, ngày trung bình thì khoảng 200 người. Lực lượng tiếp đón công dân bố trí thường trực 5 chiếc ô tô loại 29 chỗ, dự phòng 3 xe công an, 3 xe bộ đội biên phòng để đảm bảo phục bà con đi cách ly. Nếu người đông hơn, sẽ báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh để xin thêm xe để vận chuyển kịp thời.
Sau đây là những hình ảnh mà Thanh Niên ghi nhận được:

Công dân từ vùng dịch về Thừa Thiên - Huế kê khai thông tin, y tế

Xe cánh sát dẫn đường đưa công dân về nơi có ô tô chờ sẵn

ẢNH: ĐÌNH TOÀN

Bữa ăn trưa vội vã của lực lượng làm nhiệm vụ

ẢNH: ĐÌNH TOÀN

Bình quân mỗi ngày có khoảng 100 xe máy được công dân mang đến gửi để đi cách ly 14 ngày và sau đó người thân đến lấy về dần

ẢNH: ĐÌNH TOÀN

 

Người dân được bố trí phòng chờ làm thủ tục lên ô tô đón về khu cách ly gần TP.Huế, cách Lăng Cô 60 – 70km

ẢNH: ĐÌNH TOÀN

  

Cán bộ quân đội kiểm tra, lập danh sách công dân được phép tới khu cách ly do quân đội phụ trách

ẢNH: ĐÌNH TOÀN

Khi nghe gọi tên, người dân lên ô tô để đi cách ly

ẢNH: ĐÌNH TOÀN

Lực lượng làm nhiệm vụ giúp đỡ công dân trong hành trình "trở về nhà"

ẢNH: ĐÌNH TOÀN

Xe quân đội đón công dân về khu cách ly

ẢNH: ĐÌNH TOÀN

Một em bé chuẩn bị theo bố mẹ vào khu cách ly y tế

ẢNH: ĐÌNH TOÀN

Chị Thùy Ni cùng chồng và 2 con nhỏ từ vùng dịch Đà Nẵng trở về đi cách ly tập trung 14 ngày trước khi về quê nhà ở xã Điền Lộc, H.Phong Điền, Thừa Thiên – Huế

ẢNH: ĐÌNH TOÀN

Một tài xế quân đội gọi cho người thân trước khi đưa công dân đến khu cách ly. Hằng ngày, các anh chở rất nhiều lượt công dân vào khu cách ly y tế

ẢNH: ĐÌNH TOÀN

Những chuyến xe cấp tập đưa công dân trở về quê hương Thừa Thiên - Huế đi cách ly

ẢNH: ĐÌNH TOÀN

Công dân trở về Thừa Thiên - Huế từ vùng dịch ban đêm được đưa đến khu cách ly Trường nghiệp vụ Thuế, xã Phú Thượng, H.Phú Vang

ẢNH: ĐÌNH TOÀN

Chiếc ô tô cảnh sát đưa công dân rời Lăng Cô đến khu cách ly gặp đoàn ô tô quân đội đang vận chuyển quân trang quân dụng theo hướng ngược lại tại đoạn đèo Phú Gia

ẢNH: ĐÌNH TOÀN

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết từ 10.7 đến ngày 13.8, tổng số người từ vùng dịch đến và trở về địa phương 33.117 người; trong đó công dân tỉnh trở về là 24.292 người. Hiện số người từ vùng dịch trở về cách ly chưa qua 14 ngày là 12.523 người, trong đó người từ Đà Nẵng về còn 8.279 người, TP.HCM 1.895, Quảng Nam 775 người, Hà Nội 406 người, Quảng Ngãi 285 người. Hiện có 2.523 trường hợp cách ly y tế tập trung; có 31.140 mẫu xét nghiệm Covid-19 nhưng chưa phát hiện ca nào dương tính.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.