Úc: Sơ tán du khách vì cá mập xuất hiện ở bãi tắm

19/01/2016 12:12 GMT+7

Khách du lịch phải sơ tán khỏi một bãi tắm ở Úc khi một con cá mập trắng khổng lồ bất ngờ xuất hiện.

Khách du lịch phải sơ tán khỏi một bãi tắm ở Úc khi một con cá mập trắng khổng lồ bất ngờ xuất hiện.

Cá mập khổng lồ - Ảnh minh họa: AFP
Trực thăng tuần tra được phái đi để đuổi con cá mập ra biển, tránh xa khỏi bãi tắm. Con cá mập xuất hiện ở vịnh Marino Rock, thuộc thành phố Adelaide, bang South Australia, phía nam nước Úc hôm 17.1, theo Mirror.
Thông thường, cá mập trắng phát triển đến khoảng 6 m. Trong khi đó, con cá xuất hiện ở bãi biển Úc là 7 m và hiếm có.
Cơ quan cảnh báo cá mập ở bang South Australia đã cảnh báo người dân trên trang Facebook chính thức của họ. “Trực thăng tuần tra đang đuổi một con cá mập trắng ra khỏi vịnh Marino Rock”, thông báo viết.
Tại bãi biển, sự xuất hiện của con cá mập đã gây náo loạn. Tiếng còi báo động vang lên và mọi người đồng loạt chạy khỏi mặt nước.
Kích thước ngoại hạng của con cá mập đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Thậm chí, một số người cho rằng đó là chuyện hoang đường vì cá mập trắng không thể lớn như vậy. Tuy nhiên, một số bức ảnh cho thấy cho thấy con cá mập thực sự lớn hơn chiếc thuyền khoảng 6 m đang chạy phía sau nó.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.