TV trắng đen vẫn có sức hấp dẫn

10/01/2013 16:15 GMT+7

(TNO) Vẫn có 13.000 gia đình tại Anh chọn TV đen trắng thay vì TV plasma, màn hình phẳng hay TV có độ phân giải cao, theo Daily Mail.

(TNO) Vẫn có 13.000 gia đình tại Anh chọn ti vi (TV) trắng đen thay vì TV plasma, màn hình phẳng hay TV có độ phân giải cao, theo Daily Mail.

Chương trình truyền hình màu lần đầu tiên được phát đi tại Anh cách đây gần 50 năm. Thế nhưng, đến thời điểm hiện tại, vẫn có rất nhiều người Anh sử dụng TV đen trắng như ở những năm 50 của thế kỷ trước.

Chi phí cho giấy phép xem chương trình truyền hình trên TV trắng đen khoảng 49 bảng Anh/năm.

 TV trắng đen có sức hấp dẫn lâu dài
Nhiều người vẫn thích xem TV trắng đen - Ảnh: Shutterstock

Trong khi đó, giấy phép xem các chương trình tương đương trên TV màu thì có giá cao hơn 100 bảng Anh.

Trong số 13.000 giấy phép xem chương trình trên TV trắng đen, có 2.700 giấy phép ở London, 574 ở Birmingham, 413 ở Manchester và 256 ở Glasgow.

Con số này quả thật “ấn tượng” trong thời đại kỹ thuật số, theo người phát ngôn của TV Licensing - đơn vị được đài BBC ký hợp đồng để thu phí xem chương trình.

Theo ông Iain Logie Baird, người quản lý Bảo tàng Truyền thông Quốc gia ở Bradford (Anh), cháu trai của người phát minh ra TV - John Logie Baird, nói: “TV trắng đen có sức hấp dẫn lâu dài”.

Những người sử dụng TV trắng đen thường là người hoài cổ, ông bổ sung.

Đức Trí

>> TV LED đứng đầu trong các lựa chọn của người tiêu dùng
>> TV 4K Sony gây chú ý tại IFA đã đến Việt Nam
>> TV đèn nền LED - TV nào tốt nhất?
>> Nghi án đánh cắp mẫu TV OLED tối tân của Samsung
>> Chớp mắt để chuyển kênh TV

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.