Tưởng niệm thảm họa máy bay Nga bằng điêu khắc trên cát

02/11/2015 15:03 GMT+7

(TNO) Nghệ nhân Ấn Độ Sudarsan Pattnaik đã tạo ra một tác phẩm điêu khắc bằng cát trên bãi biển ở bang Odisha hôm 1.11 để tưởng nhớ những nạn nhân thảm nạn máy bay của hãng hàng không Nga Kogalymavia trên bán đảo Sinai của Ai Cập hôm 31.10.

(TNO) Nghệ nhân Ấn Độ Sudarsan Pattnaik đã tạo ra một tác phẩm điêu khắc bằng cát trên bãi biển ở bang Odisha hôm 1.11 để tưởng nhớ những nạn nhân thảm nạn máy bay của hãng hàng không Nga Kogalymavia trên bán đảo Sinai của Ai Cập hôm 31.10.

Tác phẩm của ông Sudarsan Pattnaik - Ảnh chụp màn hình SputnikTác phẩm của ông Sudarsan Pattnaik - Ảnh chụp màn hình Sputnik
Theo hãng tin Sputnik, ông Pattnaik đã chia sẻ bức ảnh chụp tác phẩm của mình trên các tài khoản mạng xã hội cá nhân.
Tác phẩm bao gồm chiếc máy bay bị nạn của Metrojet (thương hiệu của hãng Kogalymavia) và hình tượng một bé trai nằm cạnh đó, trên một dấu hỏi lớn. Trong số 217 hành khách thiệt mạng trên chiếc máy bay Airbus A321-200 mang số hiệu KGL-9268 có 25 trẻ em.
Bằng cách tạo hình đứa bé lớn hơn so với kích cỡ của máy bay, nhà điêu khắc Ấn Độ muốn nhấn mạnh quy mô thảm nạn.
Nghệ nhân Ấn Độ nói rằng ông đang để tang cho các nạn nhân của thảm nạn máy bay ngày 31.10 cùng với cộng đồng quốc tế và bày tỏ lời chia buồn sâu sắc đến gia đình và người thân của các nạn nhân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.