Tưng bừng hội cầu ngư của ngư dân Đà Nẵng

15/02/2014 18:10 GMT+7

(TNO) Trong ngày 15.2, tại vịnh Đà Nẵng, đoạn thuộc phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng, tưng bừng diễn các hoạt động khai hội cầu ngư của ngư dân Đà Nẵng.

(TNO) Trong ngày 15.2, tại vịnh Đà Nẵng, đoạn thuộc phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng, tưng bừng diễn các hoạt động khai hội cầu ngư của ngư dân Đà Nẵng.

 
Cầu Quốc thái dân ai, đánh bắt bội thu

Lễ hội cầu ngư của ngư dân miền biển Thanh Khê TP.Đà Nẵng được tổ chức vào ngày 16 tháng Giêng m lịch hằng năm nhằm tưởng nhớ các bậc tiền nhân khai phá, mở cõi và tổ nghiệp làng chài.

Đồng thời, phần lễ còn cầu cho Quốc thái dân an và mưa thuận gió hòa, thuyền chài đi về thuận lợi, đánh bắt bội thu.

Sau lễ nghinh thần, lễ cầu an, cầu ngư, lễ dâng hương…các ngư dân bắt đầu khai hội với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao mang đậm nét văn hóa biển.

Trong đó, đặc sắc nhất là các phần thi đan lưới, làm gỏi cá và hô bài chòi.

Cũng trong ngày 16 tháng Giêng, ngư dân Thanh Khê đồng loạt đưa tàu ra khơi thể hiện khí thế đánh bắt đầu năm và cầu may mắn.

 
Hát bả trạo
 
Phần nghi lễ
 
Thi đan lưới
 
Kéo co

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Cá heo bất ngờ xuất hiện tại lễ hội cầu ngư
>> Lễ hội cầu ngư lớn nhất từ trước đến nay
>> Đưa ngư dân bị đứt gân chân ở Hoàng Sa vào bờ
>> Tìm thấy 4 ngư dân trôi dạt trên biển
>> Tìm kiếm 13 thuyền viên, ngư dân mất tích
>> Ngư dân đánh bắt cá bông lau thu nhập từ 1 - 2 triệu đồng/ngày
>> Cứu ngư dân bị nạn ở Hoàng Sa
>> Đưa tàu cá cùng 9 ngư dân bị nạn vào bờ an toàn
>> Tàu cá cùng 9 ngư dân trôi dạt
>> Ngư dân Lý Sơn bội thu cá cơm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.