Từ đơn thư bạn đọc: Dai dẳng đào vàng trái phép

18/07/2019 07:16 GMT+7

Lợi dụng địa hình miền núi đường sá đi lại khó khăn, xa khu dân cư..., mỗi ngày, hàng trăm phu vàng bất chấp nguy hiểm lén vào khai thác. “Vàng tặc” dùng cyanua để lọc vàng, sau đó thải trực tiếp ra môi trường tại Quảng Nam.

Điểm khai thác vàng Núi Chúa (xã Tam Trà, H.Núi Thành) tồn tại hơn 10 năm nay và diễn ra công khai. Tại bãi vàng Bồng Miêu (xã Tam Lãnh, H.Phú Ninh), sau khi Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu dừng hoạt động, đến nay vẫn còn hàng chục héc ta chưa hoàn thổ.
Tại bãi vàng Thành Mỹ nằm trong lâm phận Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh (xã Đắc Pring, H.Nam Giang), hàng chục năm qua đã trở thành điểm nóng về khai thác vàng trái phép. Điều đáng nói, khu vực bãi vàng trên chịu sự quản lý trực tiếp của Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh (Chi cục Kiểm lâm tỉnh) và Đồn biên phòng Đắc Pring, nhưng vẫn có hàng trăm phu vàng vào khai thác vàng trái phép.
Theo Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Sông Thanh, từ đầu năm 2019 đến nay, đơn vị đã phối hợp với Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh, Công an H.Nam Giang, Đồn biên phòng Đắc Pring và lực lượng Cảnh sát cơ động thuộc Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức hơn 30 đợt kiểm tra, truy quét đối tượng khai thác vàng trái phép trong lâm phận khu bảo tồn. Đoàn liên ngành phá hủy nhiều phương tiện, máy móc, dụng cụ dùng để khai thác vàng trái phép, đẩy đuổi hơn 300 “vàng tặc” ra khỏi địa bàn.
Trong tháng 3 và tháng 4.2019, Phòng Cảnh sát môi trường và lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Nam cũng đã phối hợp với lực lượng công an xã mở đợt truy quét vào các bãi vàng tại các xã Phước Thành, Phước Lộc (H.Phước Sơn). Hàng chục phu vàng tại các lán trại bị đẩy đuổi; công cụ, máy móc phục vụ cho việc khai thác vàng bị phá hủy. Riêng Dương Thanh Tuấn (44 tuổi, ở xã Tân An, H.Hiệp Đức) bị lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi khai thác vàng trái phép và tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý. Phòng Cảnh sát môi trường còn bắt quả tang Nguyễn Quế Đông (38 tuổi, trú thôn Bồng Miêu, xã Tam Lãnh, H.Phú Ninh) tổ chức cho 6 phu vàng khai thác trong hầm sâu 25 m. Lực lượng chức năng cũng phát hiện 52 kg thuốc nổ công nghiệp AD1 trong khu vực kho của Đông.
Theo lãnh đạo Sở TN-MT tỉnh Quảng Nam, hiện nay ở một số huyện miền núi của tỉnh, tình hình khai thác khoáng sản vàng trái phép có sử dụng hóa chất cyanua diễn biến phức tạp. Mặc dù ngành chức năng đã rất quyết liệt, thực hiện nhiều biện pháp để ngăn chặn, xử lý, đẩy đuổi... nhưng vẫn chưa thể giải quyết triệt để. Một trong những nguyên nhân mà Sở TN-MT đưa ra vẫn là... yếu tố địa hình: Khu vực khai thác vàng trái phép ở vùng núi cao, cách biệt về giao thông, sau các cuộc truy quét, “vàng tặc” quay lại tiếp tục khai thác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.