Từ chối xét hồ sơ liệt sĩ vì tờ giấy báo tử

Đình Toàn
Đình Toàn
16/11/2019 20:28 GMT+7

Đó là hồ sơ liệt sĩ của ông Nguyễn Trọng Hát, ở tổ 10, P.Thủy Phương, TX.Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế (địa chỉ lúc nhập ngũ là xã Thủy Phương, H.Hương Phú, tỉnh Bình Trị Thiên)...

Ông Hát sinh năm 1957, nhập ngũ năm 1978, tham gia làm nhiệm vụ quốc tế tại nước bạn Campuchia. Kể từ khi nhập ngũ đến năm 2017, gia đình hoàn toàn mất liên lạc. Mẹ ông Hát mất sớm, bố ông thương nhớ con trai mất tích rồi lâm bệnh, qua đời. Thương đồng đội, một số cựu chiến binh ở TP.Huế đã nỗ lực tìm tung tích, làm rõ thân phận ông Hát.
Kết quả năm 2017, họ được đơn vị cũ của ông Hát là Trung đoàn 209, Sư đoàn 7, Quân đoàn 4 thông báo trong sổ lưu danh sách liệt sĩ tại Ban Chính sách Sư đoàn 7 có tên Nguyễn Trọng Hát, hy sinh tại Phnom Penh, Campuchia vào tháng 2.1979.
Tiếp sau những thông tin trên, việc đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận liệt sĩ cho ông Hát được xúc tiến. Theo ông Lê Văn Chung, nguyên Phó chủ tịch UBND TX.Hương Thủy (người thân ông Hát), thì gia đình, bạn bè và chính quyền địa phương đã làm bộ hồ sơ dày gần 40 trang để đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận liệt sĩ. Trong đó có cả ý kiến đề xuất từ Hội đồng xác nhận người có công UBND P.Thủy Phương; ý kiến Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội TX.Hương Thủy; Ban Chỉ huy quân sự TX.Hương Thủy; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên-Huế đến Quân khu 4.
Thế nhưng, hồ sơ đã bị trả lại với lý do rất khó hiểu.
Từ chối xét hồ sơ liệt sĩ vì tờ giấy báo tử1

“Chưa đủ điều kiện và thủ tục”

Từ những dữ liệu lưu trữ và xác nhận của Sư đoàn 7, Quân đoàn 4, ngày 19.3.2018 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên-Huế đã cấp Giấy báo tử số 814/GBT-BCH cho ông Nguyễn Trọng Hát (ảnh). Cùng ngày 19.3.2018, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên-Huế có Công văn 806/BCH-CT xác định qua kiểm tra hồ sơ về ông Hát là đúng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP nên đã gửi hồ sơ trình cấp trên xem.
Thế nhưng Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng ban hành Phiếu thẩm định số 4270/CS-TBLS, qua đó đơn vị này nêu ý kiến dù hồ sơ ông Hát được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 28, nhưng “chưa đủ điều kiện và thủ tục”. Cục Chính sách trả hồ sơ, kèm theo yêu cầu: “Bổ sung xác nhận của Sư đoàn 7/QĐ4, Sở LĐ-TB-XH và Bảo hiểm xã hội tỉnh Thừa Thiên-Huế về trường hợp đồng chí Nguyễn Trọng Hát đã báo tử tử sĩ hoặc quân nhân từ trần chưa? Nếu đã báo tử tử sĩ, quân nhân từ trần thì không đề nghị nữa. Phiếu xác minh do Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên-Huế ký, bản khai tình hình thân nhân và giấy ủy quyền (nếu có)”.
Gia đình ông Hát tự liện hệ với Sư đoàn 7, Quân đoàn 4 thì được trả lời: “Hiện nay tài liệu giấy báo tử những năm 1979 không còn lưu trữ được. Sư đoàn 7 không đủ căn cứ cấp giấy xác nhận chưa báo tử đối với quân nhân Nguyễn Trọng Hát”. Gia đình ông Hát nộp công văn trả lời này kèm theo một số yêu cầu bổ sung khác cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên-Huế thì bị trả lại toàn bộ hồ sơ kèm công văn của Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên-Huế, thông báo: “Không có cơ sở để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định”.
Anh em, đồng đội cũ và bạn bè ông Hát như rơi vào tuyệt vọng!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.