Tủ áo quần cho bệnh nhân nghèo

Phạm Anh
Phạm Anh
16/10/2018 10:36 GMT+7

Từ hơn 2 năm qua, ở Bệnh viện (BV) đa khoa tỉnh Kon Tum bệnh nhân nghèo không chỉ được lo từng bữa cơm miễn phí mà còn được BV chuẩn bị sẵn một tủ quần áo miễn phí.

Bà Đặng Thị Tuần, Phó giám đốc BV, cho biết từ việc nhìn thấy hàng trăm bệnh nhân nghèo đến BV nhưng không có đủ quần, áo ấm để mặc khi trời mưa, gió rét; Công đoàn BV đã vận động y bác sĩ, cán bộ, nhân viên trong đơn vị quyên góp, ủng hộ áo quần cũ. Sau đó, các y, bác sĩ và nhân viên BV mở rộng việc xin quần áo cũ qua người thân trong gia đình, bạn bè, hàng xóm; đồng thời nhiều người trong và ngoài tỉnh biết đến cũng đưa quần áo đến góp vào.
Sau khi tiếp nhận áo quần từ những người ủng hộ, BV giặt sạch sẽ và phân loại theo từng lứa tuổi, giới tính rồi sắp xếp vào từng ô, ngăn cụ thể để người bệnh dễ dàng lựa chọn theo nhu cầu. Đến nay, trung bình mỗi tháng BV tiếp nhận khoảng 500 bộ quần áo các loại; mỗi ngày có vài chục người bệnh đến tủ lấy áo quần.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.