Truy điệu 2 cán bộ, chiến sĩ biên phòng hy sinh khi giúp dân phòng chống lũ

23/10/2017 15:31 GMT+7

Sáng nay (23.10), Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng cùng chính quyền tỉnh Thanh Hoá và gia đình đã làm lễ truy điệu 2 cán bộ, chiến sĩ biên phòng hy sinh khi làm nhiệm vụ giúp dân trong đợt mưa lũ vừa qua.

Sau 2 tuần xảy ra vụ việc, lực lượng tìm kiếm mới tìm thấy thi thể thượng tá Cao Đăng Cường (45 tuổi), Chính trị viên, Đồn phó Đồn biên phòng Yên Khương (xã Yên Khương, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa).
Hiện các lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy đại úy Nguyễn Thành Chủng (42 tuổi), Đội trưởng Đội Tổng hợp, Đồn biên phòng Yên Khương, nhưng xác định đại úy Củng đã hy sinh.
 Trước đó, khoảng 18 giờ 45 phút ngày 10.10, thượng tá Cao Đăng Cường và đại úy Nguyễn Thành Chủng phối hợp với cán bộ UBND xã Yên Khương hỗ trợ nhân dân địa phương phòng chống lũ lụt, khi qua đập tràn thôn Bôn (xã Yên Khương) đã bị nước lũ cuốn mất tích.
Đồng đội tới tiễn biệt 2 cán bộ, chiến sĩ biên phòng hy sinh khi giúp dân phòng chống thiên tai Ảnh Phúc Ngư
Đến sáng 16.10, lực lượng tìm kiếm và người dân địa phương tìm thấy thi thể thượng tá Cao Đăng Cường cách nơi xảy ra vụ việc khoảng 20 km.
Sau lễ truy điệu, tro cốt của thượng tá Cao Đăng Cường được đưa về mai táng tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa) - quê nhà của thượng tá Cường.
Ngày 21.10, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đại tướng Ngô Xuân Lịch đã truy tặng bằng khen cho thượng tá Cao Đăng Cường và đại úy Nguyễn Thành Chủng vì đã có thành tích trong công tác phòng, chống bão lụt, góp phần bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.

tin liên quan

Máu đào biên cương

Đại tá Phan Hồng Minh, Phó chính ủy Bộ đội biên phòng Lai Châu mỗi lần xuống các trạm đồn công tác, dù gấp gáp - bận bịu thế nào cũng đều ghé qua các nghĩa trang liệt sĩ ở trung tâm xã, cạnh đồn hoặc nằm ngay ven đường thắp hương và tỉ mẩn ve vuốt từng gốc đào mốc thếch quanh nghĩa trang.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.