Trung Quốc tử hình kẻ bắt cóc 22 trẻ em

29/01/2016 18:29 GMT+7

Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc công bố lệnh tử hình dành cho Tan Yongzhi, người tổ chức và thực hiện vụ bắt cóc 22 trẻ em và trẻ sơ sinh, China Daily cho biết.

Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc công bố lệnh tử hình dành cho Tan Yongzhi, người tổ chức và thực hiện vụ bắt cóc 22 trẻ em và trẻ sơ sinh, China Daily cho biết.

Trung Quốc xử nghiêm khắc, thậm chí nặng tay, đối với tội bắt cóc trẻ em và phụ nữ - Ảnh: ReutersTrung Quốc xử nghiêm khắc, thậm chí nặng tay, đối với tội bắt cóc trẻ em và phụ nữ - Ảnh: Reuters

Tan Yongzhi đã bắt cóc các nạn nhân từ tháng 2.2008 đến tháng 4.2013, diễn ra từ khu vực tỉnh Vân Nam tới tỉnh Hà Nam.

Hành động của Tan Yongzhi bị cho đã làm tổn hại nghiêm trọng đến quyền trẻ em, và đó là lý do Tòa án Tối cao phê duyệt án tử hình của Tòa án Nhân dân Trung cấp ở Trịnh Châu. Ngoài ra, tài sản của Tan Yongzhi đã bị tịch thu, theo China Daily ngày 29.1.

Trung Quốc có lịch sử nghiêm khắc với những đối tượng bị kết tội bắt cóc trẻ em. Trong năm 2010, các cơ quan hàng đầu về khởi tố, xử án và Bộ Công an đã ban hành bản hướng dẫn tăng cường đàn áp các đối tượng tội phạm này. Điều này góp phần làm giảm nạn bắt cóc trẻ em và phụ nữ trên cả nước, Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc cho biết.

Tòa án Trung Quốc đã giải quyết 1.918 trường hợp tội phạm bắt cóc liên quan tới phụ nữ và trẻ em vào năm 2012. Năm 2015, số lượng vụ việc này giảm xuống còn 853. Trong khi đó, có 2.801 trường hợp bị trừng phạt trong năm 2015, và con số tương tự vào năm 2015 là 1.362.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.