Trung Quốc: Khi bà chủ chó cưng làm 'cẩu xực'

10/08/2015 12:40 GMT+7

(TNO) Một phụ nữ Trung Quốc đã cắn đứt một phần tai của cô gái 'can tội' đá con chó cưng của bà ta.

(TNO) Một phụ nữ Trung Quốc đã cắn đứt một phần tai của cô gái “can tội” đá con chó cưng của bà ta.

Nạn nhân vụ “cẩu xực”
Nạn nhân vụ “cẩu xực” - Ảnh chụp màn hình trang tin Shanghaiist
Theo đài CCTV, cô gái 19 tuổi họ Shuang đang trên đường về khu chung cư của mình thì bị một con chó nhỏ rượt theo và sủa ầm ĩ.
Do sợ bị cắn, Shuang đã vung chân đá con chó khi nó vừa lao tới. Tuy nhiên, hành động của cô đã rơi vào tầm mắt của chủ con chó đang đi sau thú cưng của mình, và người phụ nữ trong độ tuổi 40 này đương nhiên không hài lòng với hành động của Shuang.
Một vụ ẩu đả đã xảy ra. Shuang vung ví tiền đánh người phụ nữ. Bà ta đã phản ứng lại bằng cách đánh lại cô gái và trổ tài “cẩu xực” với đối thủ.
Khi đám đông bu đến xem vụ ẩu đả, người phụ nữ lớn tuổi hơn đã bỏ chạy cùng với con chó.
Shuang được đưa đến bệnh viện và được các bác sĩ báo rằng một phần tai của cô đã bị cắn đứt. Cảnh sát đang truy tìm nghi phạm đã tấn công Shuang.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.