Trứng điện tử bảo vệ loài kền kền

02/04/2016 19:40 GMT+7

Đây là dự án được khởi xướng bởi Trung tâm quốc tế Chim săn mồi (ICBP) để ngăn chặn sự suy giảm của 3 loài kền kền: Oriental White-backed Vulture, the Long-billed Vulture, the Slender Billed Vulture.

Đây là dự án được khởi xướng bởi Trung tâm quốc tế Chim săn mồi (ICBP) để ngăn chặn sự suy giảm của 3 loài kền kền: Oriental White-backed Vulture, the Long-billed Vulture, the Slender Billed Vulture.

Ảnh: Gizmag
Ảnh: Gizmag
Quả trứng có tên EggDuino (ảnh), trong ruột chứa các cảm biến độ ẩm, phong vũ biểu, 3 trục con quay hồi chuyển, gia tốc kế, cảm biến từ trường cùng 14 cảm biến nhiệt đặt rải rác bên trong.
Các dữ liệu thu thập được sẽ truyền ra ngoài đến máy tính để xử lý.
Quả trứng điện tử EggDuino này sẽ được đặt vào tổ chim kền kền và phải hoạt động, truyền dữ liệu liên tục ít nhất là 70 ngày, đảm bảo đến khi quả trứng thật nở ra chim non.
Theo trang Gizmag, sản phẩm trên đang được thử nghiệm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.