Trồng 3.500 cây thông và mai anh đào bên bờ hồ Xuân Hương

17/05/2014 15:35 GMT+7

(TNO) Sáng 17.5, hơn 300 du khách đến từ TP.HCM và đông đảo người dân thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) tham gia trồng cây thông và mai anh đào tại công viên Trần Quốc Toản, bên bờ hồ Xuân Hương, thành phố Đà Lạt.

(TNO) Sáng 17.5, hơn 300 du khách đến từ TP.HCM và đông đảo người dân thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) tham gia trồng cây thông và mai anh đào tại công viên Trần Quốc Toản, bên bờ hồ Xuân Hương, thành phố Đà Lạt.


Du khách tham gia trồng cây

Đây là chương trình kết hợp tour du lịch “Trồng cây lưu dấu, góp xanh đại ngàn” hưởng ứng Năm du lịch quốc gia Tây Nguyên - Đà Lạt 2014. 

Lãnh đạo thành phố Đà Lạt cho biết, trong ngày 17.5, có 3.500 cây thông, mai anh đào và phượng tím được trồng tại công viên Trần Quốc Toản, Trường ĐH Đà Lạt và khu quy hoạch dân cư Bạch Đằng - Ngô Quyền.

Những ngày tới, sẽ có thêm 30.000 cây xanh được trồng trong khuôn viên nhà ở, trụ sở các cơ quan, khu dân cư, trường học, các tuyến đường giao thông để xây dựng Đà Lạt thành một “đô thị xanh”.

Tin, ảnh: Lâm Viên

>> Đà Lạt xây dựng phố đi bộ ở quảng trường Lâm Viên
>> Ngôi làng nghệ sĩ ở Đà Lạt
>> Đà Lạt sẽ cung cấp wifi miễn phí
>> Người đóng yên ngựa duy nhất ở Đà Lạt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.