Trao tiền đợt cuối cho sinh viên Bùi Thị Chung

12/01/2018 08:00 GMT+7

Hiện nay, sức khỏe của Chung đã dần hồi phục. Tuy nhiên, do đùi trái bị tụ mỡ nên tháng 4 tới đây phải thực hiện phẫu thuật lần nữa mới có thể hồi phục hoàn toàn.

Chiều 11.1, tại tòa soạn Báo Thanh Niên, ông Nguyễn Ngọc Toàn, Phó tổng biên tập, đã trao cho chị Lê Thị Thủy, mẹ của sinh viên Bùi Thị Chung, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM (nhân vật trong bài viết Vừa nhập học đã nhập viện cấp cứu đăng trên Thanh Niên ngày 14.9.2017) số tiền 10 triệu đồng do bạn đọc đóng góp.
Dịp này, tiến sĩ - bác sĩ Phan Tôn Ngọc Vũ, Trưởng khoa Gây mê hồi sức Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, cũng trao cho chị Thủy số tiền 7 triệu đồng (ảnh), đồng thời thăm hỏi sức khỏe sinh viên Bùi Thị Chung để có hướng giúp đỡ tiếp theo.
Hiện nay, sức khỏe của Chung đã dần hồi phục. Tuy nhiên, do đùi trái bị tụ mỡ nên tháng 4 tới đây phải thực hiện phẫu thuật lần nữa mới có thể hồi phục hoàn toàn. Qua Báo Thanh Niên, chị Lê Thị Thủy gửi lời cảm ơn đến quý bạn đọc cùng các nhà hảo tâm, các y bác sĩ đã quan tâm giúp đỡ kinh phí cũng như động viên tinh thần của Chung cùng gia đình để vượt qua nỗi đau quá lớn.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.