Trao tiền cho bà cụ 93 tuổi nuôi con tâm thần

An Dy
An Dy
16/03/2018 11:12 GMT+7

Do hoàn cảnh của cụ Đích quá đặc biệt, nên khoản tiền hỗ trợ nói trên được tạm trao cho các tổ chức hội, đoàn thể tại địa phương giám sát và quản lý.

Ngày 14.3, đại diện Báo Thanh Niên trao 157 triệu đồng bạn đọc hỗ trợ cho cụ bà Đặng Thị Đích (93 tuổi, ở thôn Đông Yên, xã Duy Trinh, H.Duy Xuyên, Quảng Nam), nhân vật trong bài viết Mẹ 93 tuổi nuôi con tâm thần đăng trên Thanh Niên ngày 2.3.
Do hoàn cảnh của cụ Đích quá đặc biệt, nên khoản tiền hỗ trợ nói trên được tạm trao cho các tổ chức hội, đoàn thể tại địa phương giám sát và quản lý. Cụ thể, đại diện UBND xã, Hội Chữ thập đỏ xã và Xã đoàn Duy Trinh tiếp nhận, điều phối.
Chính quyền địa phương thống nhất mỗi tháng trích 5 triệu đồng sinh hoạt phí để hỗ trợ thêm cho ông Ngô Huỳnh Giang (người hàng xóm đã chăm sóc mẹ con cụ Đích từ nhiều tháng nay) để lo chi phí ăn uống, đồ dùng cho hai mẹ con cụ. Đoàn thanh niên xã Duy Trinh cũng cam kết đưa trường hợp gia đình cụ Đích vào công trình phần việc trong Tháng thanh niên (như góp ngày công để sửa lại nhà, lót trần chống nóng...).
Đại diện chính quyền xã Duy Trinh cho biết, sau khi hoàn cảnh éo le của mẹ con cụ Đích được Báo Thanh Niên chia sẻ, nhiều nhà hảo tâm tìm đến tận nơi để tặng quà. Ông Giang cho hay đã thay mặt mẹ con cụ Đích tiếp nhận thêm khoản hỗ trợ gần 40 triệu đồng.
Bệnh viện đa khoa H.Duy Xuyên cũng đưa xe đến tận nhà để chuyển cụ Đích vào bệnh viện chăm sóc vết thương; đồng thời hướng dẫn ông Giang thủ tục làm thẻ bảo hiểm y tế, nhận thuốc miễn phí, sử dụng khoản trợ cấp cho bệnh nhân nghèo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.