Trao tiền bạn đọc giúp hoàn cảnh khó khăn

01/02/2018 06:00 GMT+7

Sáng 31.1, đại diện Báo Thanh Niên đã trao 71.120.000 đồng cho ông Nguyễn Văn Hinh, 57 tuổi, ngụ ấp 1, xã Bình Chánh, H.Bình Chánh, TP.HCM, để giúp gia đình ông chữa bệnh.

Đây là số tiền bạn đọc đóng góp sau khi Thanh Niên ngày 23.1 đăng bài Cả gia đình bệnh nặng, không tiền chữa trị. Thay mặt gia đình, ông Hinh gửi lời tri ân đến bạn đọc gần xa đã quan tâm, giúp đỡ gia đình ông vượt qua tai ương, hoạn nạn.
Trước đó, đại diện Báo Thanh Niên cũng trao đợt 2 số tiền 4.700.000 đồng bạn đọc giúp gia đình hai cháu Trần Đức Đông và Nguyễn Thị Huyền Nhi, ngụ tỉnh Bình Phước, được đề cập trong bài Học sinh lớp 2 quên mình cứu 4 bạn đuối nước đăng trên Thanh Niên ngày 11.5.2017. Trong đó, gia đình cháu Đông nhận 3.200.000 đồng, gia đình cháu Nhi nhận 1.500.000 đồng (đợt 1 gia đình cháu Đông đã nhận 20.000.000 đồng, gia đình cháu Nhi nhận 10.000.000 đồng).
Cùng ngày, đại diện Báo Thanh Niên tại văn phòng đại diện miền Trung đã trao 11.650.000 đồng bạn đọc giúp các trường hợp thương tâm. Đó là trường hợp ông Phạm Phú Đó và bà Nguyễn Thị Thanh (trú thôn Tân Bình 3, xã Điện Trung, TX.Điện Bàn, Quảng Nam), nhân vật trong bài viết Hai vợ chồng cùng lâm bệnh nặng đăng trên Thanh Niên ngày 19.12.2017, nhận đợt 2 là 9.050.000 đồng (ảnh, đợt 1 đã nhận 76.339.500 đồng).
Anh Phạm Ngọc Tuấn (31 tuổi, ngụ tại thôn Phú Lạc, X.Duy Hòa, H.Duy Xuyên, Quảng Nam), nhân vật trong bài Trụ cột gia đình phải nằm một chỗ đăng trên Thanh Niên ngày 15.8.2017, nhận hỗ trợ đợt 3 là 800.000 đồng. Tổng 2 đợt nhận hỗ trợ trước đó của anh Tuấn là 73.320.000 đồng. Trường hợp thứ ba là bà Trần Thị Trúc (xã Sơn Viên, H.Nông Sơn, Quảng Nam), nhân vật trong bài Mẹ kiệt quệ cùng con nằm bệnh suốt 17 năm đăng trên Thanh Niên ngày 28.11.2017, với số tiền 1.800.000 đồng (đợt 3), trước đó bà Trúc đã nhận 43.567.000 đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.