Trao tiền bạn đọc giúp 2 trường hợp khó khăn ở Quảng Ngãi

Phạm Anh
Phạm Anh
26/07/2021 07:50 GMT+7

Đại diện Báo Thanh Niên trao tiền của bạn đọc giúp 2 trường hợp khó khăn tại Quảng Ngãi.

Ngày 18.7, đại diện Báo Thanh Niên đã trao 4,7 triệu đồng (đợt 2) bạn đọc giúp gia đình ngư dân xấu số Nguyễn Văn Hương ở thôn Mỹ Tân, xã Bình Chánh, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi), bị mất tích trên biển vào đêm 22.2.2020 tại vùng biển Trường Sa.
Anh Hương là nhân vật trong bài Ngư dân mất tích trên biển, xót xa cho 3 con thơ dại đăng trên Thanh Niên ngày 10.3.2020. Đợt 1, Báo Thanh Niên đã trao 25,3 triệu đồng vào ngày 11.4.2020. Từ số tiền bạn đọc giúp đỡ, chị Nguyễn Thị Thảo (34 tuổi, vợ của ngư dân Hương) đã thuê quán bán cơm, nuôi 3 con nhỏ và mẹ chồng già yếu, bệnh tật.
Trước đó, ngày 15.7, Báo Thanh Niên cũng trao số tiền 12,5 triệu đồng của bạn đọc giúp cô giáo Nguyễn Thị Bích Thành ở thôn Đông Hòa, xã Tịnh Hòa, TP.Quảng Ngãi, là vợ của anh Phạm Văn Phó, nhân viên nhà hàng Mỹ Khê, TP.Quảng Ngãi, người đã xả thân cứu em học sinh bị nước biển cuốn trôi vào sáng 20.2. Anh Phó là nhân vật trong bài viết Gia cảnh của nhân viên nhà hàng chết đuối khi cứu học sinh đăng trên Thanh Niên ngày 9.3. Đợt 1 đã trao 36,7 triệu đồng bạn đọc giúp đỡ gia đình cô giáo Thành, vào ngày 30.3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.