Trao quà của gia đình anh Hoàng Văn Tuấn tới 20 bệnh nhi Bệnh viện K

Quý Hiên
Quý Hiên
02/07/2020 18:44 GMT+7

Hôm nay, 2.7, đại diện Báo Thanh Niên đã tới Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (Hà Nội) trao quà của gia đình anh Hoàng Văn Tuấn và 1 bạn đọc giấu tên cho 20 bệnh nhi Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

Mỗi bệnh nhi được hỗ trợ 6 triệu đồng. Tổng số tiền được tặng là 120 triệu đồng, trong đó, 100 triệu đồng là của gia đình anh Hoàng Văn Tuấn, 20 triệu đồng của 1 bạn đọc giấu tên.
Tại chuyến thăm, bà Đặng Thị Phương Thảo, Phó tổng biên tập báo Thanh Niên, cho biết anh Hoàng Văn Tuấn là một thanh niên tình nguyện ở TP.Chí Linh, Hải Dương, gặp nạn khi đi chống dịch Covid-19, và đã qua đời. Do hoàn cảnh gia đình anh Hoàng Văn Tuấn khó khăn nên trong quá trình anh Tuấn được chữa trị, bạn đọc báo Thanh Niên đã hỗ trợ gia đình anh Tuấn hơn 544 triệu đồng.
Khi được báo Thanh Niên trao số tiền hỗ trợ này, gia đình anh Hoàng Văn Tuấn đã nhờ báo tặng lại những gia đình khó khăn khác 200 triệu đồng. Số tiền này, báo Thanh Niên đã dành tặng 100 triệu đồng cho trường hợp 1 bệnh nhi bị bệnh nặng, quê ở Yên Bái; 100 triệu đồng dành tặng cho các bệnh nhi ung thư có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện K.
Chia sẻ với các bệnh nhi, bà Phương Thảo nói: “Số tiền này tuy không lớn, nhưng là thể hiện tình cảm của những người lớn, của các cô chú ở báo Thanh Niên dành cho các con, là sự cổ vũ các con vượt qua khó khăn. Mong các con lạc quan, mạnh mẽ, để tiếp nhận điều trị tốt, chóng khỏi bệnh”.
Đại diện cho các bệnh nhi, cháu Nguyễn Thị Liễu (13 tuổi, quê ở Sóc Sơn, Hà Nội, bị u não), cảm ơn đoàn công tác xã hội báo Thanh Niên. Cháu Liễu cho biết, trong thời gian điều trị tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, các cháu nhận được nhiều sự quan tâm giúp đỡ của người dân trong cộng đồng. Trong bệnh viện, các cháu được học vẽ tại lớp học Hy Vọng, nên rất vui. “Con nhất định sẽ nhanh khỏi bệnh ạ”, cháu Liễu “hứa”.

Danh sách 20 bệnh nhi được nhận tiền của gia đình anh Hoàng Văn Tuấn và bạn đọc báo Thanh Niên

1. Cháu Đỗ Bảo Thy, 10 tuổi, quê ở Phú Thọ. Cháu bị K não.
2. Cháu Phạm Minh Bảo, 11 tuổi, quê ở Thanh Hóa. Cháu bị u não từ năm 2014.
3. Cháu Bùi Trần Duy Anh, 5 tuổi, quê ở Ninh Bình. Cháu bị bại não thể co cứng từ lúc gần 1 tuổi.  
4. Cháu Nguyễn Đức Thái Bảo, 9 tuổi, quê ở Thanh Hóa. Cháu bị u não từ năm 2019.
5. Cháu Lương Tiến Thành, 14 tuổi, quê ở Cao Bằng, người dân tộc Nùng. Cháu bị u đại tràng.
6. Cháu Phạm Quỳnh Anh, 6 tuổi, quê ở Hà Tĩnh, bị u não.
7. Cháu Nguyễn Văn Chí Công, 11 tuổi, quê ở H.Đông Anh, Hà Nội. Cháu bị u màng bào tủy não, bị bệnh từ năm 2018, đã phẫu thuật, xạ 30 mũi, truyền hóa chất 8 đợt.
8. Cháu Lê Minh Đức, 5 tuổi, quê ở Hưng Yên, bị u hạch cổ.
9. Cháu Đoàn Hải Yến, 7 tuổi, quê ở Bắc Ninh, bị u não.  
10. Cháu Nguyễn Thị Liễu, 13 tuổi, quê ở H.Sóc Sơn, Hà Nội, bị u não.
11. Cháu Mai Văn Tài, 4 tuổi, quê ở Hưng Yên, bị u thận.
12. Cháu Trịnh Hoàng Trung, 10 tuổi, quê ở Quảng Ninh, bị K xương.
13. Cháu Đặng Yến Hoa, 15 tuổi, quê ở Phú Thọ, bị K phần mềm di căn xương, đã bị cắt chân từ 3 tháng nay. 
14. Cháu Nguyễn Thị Chi , 14 tuổi, quê ở Lạng Sơn, bị K xương.
15. Cháu Lục Văn Thân, 16 tuổi, quê ở Nghệ An, bị u nguyên bào.
16. Cháu Hoàng La Khanh, 11 tuổi, quê ở Cao Bằng, bị u máu.
17. Cháu Lê Phương Chi, 9 tuổi, quê ở Hà Tĩnh, bị K xương.
18. Cháu Nguyễn Lê Phong, 8 tuổi, quê ở Hải Phòng, bị u não. 
19. Cháu Phạm Tuấn Hưng, 10 tuổi, quê ở Vĩnh Phúc, bị u não.
20. Cháu Chu Phương Anh, 2 tuổi, quê ở Lạng Sơn, người dân tộc Nùng. Cháu vừa bị K thận, vừa bị đục thủy tinh thể cả 2 mắt từ lúc 2 tháng tuổi (đã mổ 4 lần tại Bệnh viện Mắt T.Ư). 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.