Tranh cãi bản quyền về bức ảnh tự sướng của khỉ

08/01/2016 11:57 GMT+7

Bản quyền về bức ảnh “selfie” (tự chụp) nổi tiếng năm 2011 sẽ không thuộc về chú khỉ Naruto, vì nó chỉ là một con vật, không phải con người, AP dẫn lời thẩm phán tòa án tại San Francisco cho biết.

Bản quyền về bức ảnh “selfie” (tự chụp) nổi tiếng năm 2011 sẽ không thuộc về chú khỉ Naruto, vì nó chỉ là một con vật, không phải con người, AP dẫn lời thẩm phán tòa án tại San Francisco cho biết.

Bức ảnh do chú khỉ Naruto tự chụp - Ảnh chụp màn hình theguardianBức ảnh do chú khỉ Naruto tự chụp - Ảnh chụp màn hình theguardian

Theo lời thẩm phán William Orrick của tòa án cấp bang ở thành phố San Francisco (bang California, Mỹ) hôm 6.1, Quốc hội không mở rộng chuyện trao tác quyền cho động vật. Điều này đồng nghĩa chú khỉ Naruto không được kiểm soát bức ảnh nổi tiếng của nó và không thể thu lợi nhuận từ tấm ảnh đó.

Đây là phán quyết mới nhất sau những tranh cãi về bức ảnh chụp năm 2011 của một chú khỉ tên Naruto.

Nhiếp ảnh gia David Slater (người Anh) trong một chuyến đi đến khu bảo tồn thiên nhiên ở đảo Sulawesi của Indonesia đã chụp hình đám khỉ, và Naruto được cho đã “đạo diễn” toàn bộ bức ảnh tự chụp nó.

Phía Hiệp hội những người vì hành vi nhân đạo với động vật (PETA) cho rằng việc Naruto đã tự ý sắp xếp khung hình, canh chỉnh và bấm nút chụp nên chú khỉ mới là bên giữ tác quyền bức ảnh ấy, và được phép nhận mọi khoản lợi ích từ bức ảnh, theo AP.

Tranh cãi diễn ra khi ông Slater tuyên bố bức ảnh trên thuộc quyền sở hữu của Công ty Wildlife Personalities do ông đứng đầu, còn phía PETA lên án những người lợi dụng động vật để trục lợi.

Trước đó, vào năm 2015, Wikipedia cũng đưa ra lập luận rằng những bức ảnh kiểu này phải thuộc về cộng đồng, vì không thể áp đặt tác quyền lên những sản phẩm không do con người làm ra, theo Newsweek.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.