Trang nghiêm Đại lễ Phật đản tại cố đô Huế

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
29/05/2018 15:43 GMT+7

Hàng ngàn tăng ni, phật tử đã tập trung về lễ đài chính tại chùa Từ Đàm (P.Trường An, TP.Huế, Thừa Thiên-Huế) để trang nghiêm cử hành đại lễ Phật Đản Phật lịch (PL) 2562.

Ngày 29.5 (tức 15 tháng 4 âm lịch) tại lễ đài chính tổ đình Từ Đàm (trụ sở của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tổ chức trang nghiêm Đại lễ Phật đản PL. 2562 năm 2018.
Chư tôn giáo phẩm GHPGVN Thừa Thiên-Huế tham dự đại lễ Phạt Đản ảnh: Bùi Ngọc Long

Tham dự buổi lễ có chư tôn đức giáo phẩm GHPGVN, đại diện các chức sắc tôn giáo trên địa bàn, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế, TP.Huế cùng hàng ngàn tăng ni, phật tử trong tỉnh.

[VIDEO] Hàng ngàn người tham gia rước Phật tại cố đô Huế vào tối 28.5.2018
Toàn cảnh Đại lễ Phật Đản tại chùa Từ Đàm, Huế ảnh: Bùi Ngọc Long

Đại lễ Phật Đản được cử hành trang nghiêm theo nghi lễ Phật giáo mang ý nghĩa từ bi - trí tuệ của Đức Phật để kỷ niệm cúng dường ngày Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni đản sanh, cầu nguyện Tổ quốc vinh quang, Đạo pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.

Trước đó, chiều 28.4, tại TP.Huế cũng đã diễn ra lễ Mộc dục (tắm Phật) và nghi lễ lễ rước Phật từ Diệu Đế quốc tự lên tổ đình Từ Đàm, với sự tham gia của hàng ngàn đạo hữu Phật tử, du khách và nhân dân địa phương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.