Trận cầu hồn nhiên của trẻ thơ đảo Bé

07/09/2016 18:38 GMT+7

Xã An Bình (còn gọi là đảo Bé) thuộc huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) chỉ có diện tích 0,7 km 2 nên người dân tận dụng từng chút đất để trồng hành, tỏi.

Vì thế, không gian cho trẻ thơ ở nơi “đầu sóng, ngọn gió” vui chơi là điều xa xỉ. Trong khi đó, bãi biển quanh đảo đa phần là đá nên các em chỉ biết nô đùa trên một bãi cát rất nhỏ duy nhất trên đảo.
Tại đây, hằng ngày, hết tốp trẻ này đến tốp trẻ khác phân chia nhau thời gian để thi thố những trận cầu hồn nhiên. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.