TP.HCM tổ chức lễ hội ánh sáng 2 lần trong năm 2017

25/02/2017 13:02 GMT+7

Ngày 24.2, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến có buổi làm việc và thống nhất chủ trương theo đề xuất của Sở Du lịch về việc tổ chức lễ hội ánh sáng năm 2017 vào 2 dịp, lần đầu tổ chức vào ngày 24.6, lần 2 tổ chức liên tục từ 17.12.2017 - 7.1.2018.

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, cho biết lễ hội ánh sáng sẽ được tổ chức chủ yếu ở trung tâm TP gồm các địa điểm như UBND TP; phố đi bộ Nguyễn Huệ; Bưu điện TP; Hội trường Thống Nhất; Thảo Cầm Viên; các công viên trung tâm như 30.4, 23.9, Tao Đàn; các tuyến đường chính như Lê Duẩn, Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Nam Kỳ Khởi Nghĩa; các tòa nhà Diamond Plaza, Vincom Plaza, Takashimaya...

tin liên quan

Hội An ăn Tết trong lễ hội ánh sáng
Từ tối 30 tháng Chạp đến hết mùng 9 Tết, tại phố cổ Hội An (Quảng Nam), Tết Đinh Dậu 2017 sẽ được tổ chức lung linh bằng một lễ hội ánh sáng đặc biệt.
Kinh phí tổ chức lễ hội được chi 100% từ nguồn xã hội hóa. Ông Tuyến cũng thống nhất đề xuất của Sở Du lịch về việc tổ chức cuộc thi marathon quốc tế TP.HCM lần thứ 1 năm 2017 diễn ra vào ngày 17.12.2017.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.