TP.HCM tạm ngưng hoạt động chợ tạm 200 Xóm Chiếu, Cầu Cống, Kho 4

19/06/2021 16:43 GMT+7

Chủ tịch P.14 (Q.4, TP.HCM) cho biết, từ 0 giờ ngày 20.6.2021, việc họp chợ, tụ tập, buôn bán tại chợ tạm 200 Xóm Chiếu và khu vực Cầu Cống, Kho 4 sẽ tạm ngưng hoạt động cho đến khi có thông báo mới .

Ngày 19.6, một số trang mạng xã hội chia sẻ thông tin tạm ngừng hoạt động một số khu chợ tạm tại Q.4, TP.HCM là chợ 200 Xóm Chiếu, khu vực Cầu Cống, Kho 4.
Chiều cùng ngày, bà Võ Kim Anh Phương (Chủ tịch UBND P.14, Q.4) cho biết, phường đã có thông báo bằng văn bản gửi đến các hộ dân kinh doanh, buôn bán.
Theo đó, nhận thấy việc họp chợ, tụ tập buôn bán tại chợ tạm 200 Xóm Chiếu và khu vực Cầu Cống, Kho 4 trong thời gian vừa qua không đảm bảo trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Bên cạnh đó, số ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn Q.4 nói riêng và TP.HCM nói chung vẫn tăng cao hằng ngày, cần có giải pháp hiệu quả hơn để ngăn chặn dịch bệnh. 
Do đó, từ 0 giờ ngày 20.6.2021, việc họp chợ, tụ tập buôn bán tại chợ tạm 200 Xóm Chiếu và khu vực Cầu Cống, Kho 4 sẽ tạm ngưng hoạt động cho đến khi có thông báo mới.

Hẻm 200 Xóm Chiếu từng phong tỏa liên quan ca nghi nhiễm Covid-19

Ảnh: Vũ Phượng

UBND P.14 đề nghị các hộ kinh doanh tại các khu vực này chủ động thu xếp và chấp hành các quy định mới của TP.HCM. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật và không xem xét bố trí, tạo điều kiện buôn bán khi chợ hoạt động trở lại.

TP.HCM đã bắt đầu chiến dịch tiêm 836.000 liều vắc xin Covid-19

Đại diện đội quản lý trật tự đô thị quận cho biết: "Phường sẽ tập trung xử lý tình trạng buôn bán hàng rong, chiếm dụng lòng, lề đường, hè phố. Việc tập trung buôn bán như vậy không đảm bảo phòng dịch. Việc xử lý này không ảnh hưởng đến kinh doanh của các hộ dân buôn bán trong nhà".
Theo tìm hiểu, hoạt động buôn bán ở khu vực Cầu Cống (ngay ngã tư Tôn Đản - Đoàn Văn Bơ, giáp ranh với P.13, P.14 và P.10) được người dân quen gọi là chợ. Chợ này có trước năm 1975, đến khoảng 1981 trở đi đã được di dời hết nhưng hiện nay, nhiều người vẫn tới đây buôn bán.
Tương tự, "chợ Kho 4" đoạn ngã tư Xóm Chiếu - Đoàn Văn Bơ cũng là do người dân quen miệng gọi, vì có nhiều người tập trung buôn bán đông đúc chứ đây không phải là chợ.
Trước đó, ngày 20.5, chợ 200 Xóm Chiếu bị phong tỏa vì có một ca nghi nhiễm Covid-19 từng đến ăn uống. Ngày 22.5, khu vực này được gỡ phong tỏa. Khu vực chợ 200 Xóm Chiếu là một trong những "chợ ẩm thực" về đêm nổi tiếng với người dân TP.HCM.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.