TP.HCM rộn ràng lễ hội mừng năm mới 2013

26/12/2012 23:05 GMT+7

(TNO) Tối nay 26.12, lễ hội đón chào năm mới 2013 với chủ đề "Mừng năm mới 2013 - Xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại, vươn lên tầm cao mới" đã được khai mạc tại Công viên 23.9.

(TNO) Tối nay 26.12, lễ hội đón chào năm mới 2013 với chủ đề "Mừng năm mới 2013 - Xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại, vươn lên tầm cao mới" đã được khai mạc tại Công viên 23.9.

Lễ hội sẽ kéo dài liên tục từ nay đến ngày 1.1.2013.

Trọng điểm của lễ hội là triển lãm thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM năm 2012, giới thiệu các công trình trọng điểm, các đồ án, mô hình quy hoạch TP.HCM đến năm 2025, gian hàng triển lãm thành tựu và thế mạnh kinh tế của các quận, huyện tại TP.HCM.

Mỗi đêm, tại sân khấu chính của Công viên 23.9 sẽ diễn ra các chương trình biểu diễn nghệ thuật theo từng chủ đề từ nhạc trẻ đến nhạc dân tộc: đờn ca tài tử, cải lương, hò đối đáp, chèo, hát bội, ca trù... Riêng tối 30.12 là chương trình biểu diễn và trao giải “Cuộc vận động sáng tác lời mới cho bản tổ nhạc tài tử, vọng cổ và chặp cải lương”.

Đặc biệt, có hai chương trình nghệ thuật đặc sắc mừng năm mới sẽ diễn ra tối 31.12 và bế mạc lễ hội vào tối 1.1.2013.

Đặc biệt, trong đợt lễ hội mừng năm mới 2013, các hoạt động vui chơi, giải trí được tổ chức rải đều ở nhiều khu vực, quận, huyện trong TP.HCM.

Trong đó, nổi bật là giải đua thuyền truyền thống trên kênh Tàu Hũ - Bến Nghé vào ngày 30.12; giải đua xe đạp trên tuyến đường Võ Văn Kiệt vào ngày 29.12; chương trình biểu diễn nghệ thuật trên sân khấu nổi và thuyền hoa đăng ở kênh Tàu Hũ - Bến Nghé vào đêm 31.12.

TP.HCM cũng tổ chức hai điểm bắn pháo hoa tầm thấp mừng năm 2013 tại hầm Thủ Thiêm (đầu Q.2) và Công viên văn hóa Đầm sen vào lúc 0 giờ ngày 1.1.2013.

 
Lễ hội đón chào năm mới 2013 được khai mạc tại Công viên 23.9 (TP.HCM)


Các chương trình ca múa nhạc đặc biệt sẽ được biểu diễn phục vụ người dân mỗi tối


Khu vực giới thiệu thành tựu và thế mạnh kinh tế của huyện Nhà Bè


Người dân thích thú với việc vẽ chân dung - một gian hàng hoạt động của lễ hội


Khu vực viết thư pháp


Trẻ em say sưa với các trò chơi dân gian


Biểu diễn trà đạo


Người dân TP.HCM nô nức đi chơi lễ

Tin, ảnh: Nguyên Mi

>> Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Tỵ 2013 thể hiện “Thế nước và lòng dân”
>> Quan tâm đến hộ chính sách, hộ nghèo dịp tết Quý Tỵ

>> Hỗ trợ SV mua vé xe Tết Quý Tỵ 2013
>> Từ 1.12, bắt đầu bán vé tàu Tết Quý Tỵ
>> Cung ứng 8.000 trái bưởi hồ lô vào dịp Tết Quý Tỵ
>> Đề xuất nghỉ Tết Quý Tỵ 9 ngày
>> Gần 3.500 tỉ đồng cho hàng hóa bình ổn thị trường tết Quý Tỵ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.