TP.HCM mưa to ở trung tâm, quận Gò Vấp và TP.Thủ Đức

02/06/2021 15:32 GMT+7

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, chiều nay, TP.HCM mưa to, một số quận huyện lượng mưa lớn như: Bình Chánh, TP.Thủ Đức, Nhà Bè, Gò Vấp sau đó khả năng lan rộng ra các khu vực khác.

Từ 15 giờ, nhiều khu vực ở TP.HCM trời chuyển dông, mây đen phủ khắp khu vực, ít phút sau đó trời bắt đầu đổ mưa. Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, quan sát trên radar thời tiết nhận thấy mây đối lưu đang có xu hướng phát triển ở một vài nơi trên khu vực TP.Thủ Đức, Gò Vấp. Ngoài ra vùng mây đối lưu ở khu vực Long An đang có xu hướng di chuyển về TP.HCM.
Do đó, trong chiều nay, mây đối lưu sẽ tiếp tục phát triển và gây mưa dông cho các khu vực Bình Chánh, TP.Thủ Đức, Gò Vấp, Nhà Bè; sau đó khả năng mở rộng sang các khu vực lân cận khác, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.
"Mưa to chiều nay ở TP.HCM là do gió Tây Nam tăng dần cường độ. Mưa dông là mưa kèm dông, sấm sét, do đó người dân cần đề phòng trong cơn dông gió giật", đại diện Đài cho biết.
Trước đó, trong buổi sáng, thời tiết TP.HCM, Nam bộ chủ đạo là nắng, cường độ nắng tăng dần về trưa với nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 - 35oC, một vài tỉnh thành có nhiệt độ trên 35oC  như Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, Đồng Tháp, An Giang.
Từ 13 giờ trở đi, trời chuyển nhiều mây và nắng giảm dần. Bên cạnh đó, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ dự báo, mây đối lưu sẽ phát triển cục bộ, gây ra mưa rào và dông sớm nhất tại các tỉnh Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, TP.HCM, Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang và Cà Mau. Sau đó, mưa tăng dần về lượng và mở rộng sang khu vực ven biển từ Bà Rịa – Vũng Tàu đến Bạc Liêu.

Đường phố vắng người qua lại trong chiều mưa ngày giãn cách xã hội

Ảnh: Vũ Phượng

Mưa tập trung nhiều nhất vào khoảng 15 giờ đến 19 giờ với lượng mưa phổ biến từ 5-20mm/12giờ, riêng các tỉnh Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, TP.HCM, Long An và ven biển từ Tiền Giang đến Sóc Trăng có nơi mưa >30mm/12 giờ.
Sau 19 giờ mưa giảm dần và diện mưa thu hẹp còn vài nơi. Đến 21 giờ, thời tiết quay lại trạng thái tạnh ráo, mát mẻ trên toàn khu vực Nam bộ.
Trả lời Thanh Niên, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho hay, từ 24 giờ đến 7 ngày tới, rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục bị nén yếu bởi một bộ phận áp cao lục địa ở phía Bắc, từ khoảng tối và đêm 3.6 bị nén mạnh hơn và đẩy dịch dần xuống phía Nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung bộ hoạt động suy yếu và rút đông. Gió mùa Tây Nam tăng dần cường độ, từ ngày 5.6 trở đi hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh.
Dự báo thời tiết Nam bộ: phổ biến mây thay đổi, ngày nắng, nắng nóng xảy ra cục bộ đến hết ngày 5.6, sau đó chấm dứt.
Từ ngày 3 - 5.6: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2 - 3.
Từ ngày 6 - 12.6: Ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh, lốc, sét. Gió tây nam cấp 2 - 3.
Riêng ngày 6 - 8.6 chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.