TP.HCM không có người chết vì tai nạn giao thông dịp tết Đinh Dậu

02/02/2017 20:02 GMT+7

Ngày 2.2, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC67, Công an TP.HCM) cho biết từ 30 tháng Chạp đến hết mùng 3 tháng Giêng, trên địa bàn TP không có người chết vì tai nạn giao thông.

Trung tá Huỳnh Trung Phong, Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM cho biết trước, trong và sau tết Đinh Dậu, đơn vị đã huy động tối đa lực lượng để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
Cũng theo trung tá Phong, PC67 đã tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm tập trung vào các lỗi người dân thường mắc phải trong dịp tết như: xử lý vi phạm về nồng độ cồn, vi phạm về tốc độ, xử lý phương tiện vận tải hàng hóa và hành khách vi phạm.
Trong thời gian trên, CSGT thuộc phòng đã lập biên bản 65 trường hợp vi phạm, tạm giữ 1 xe ô tô, 18 xe máy. Trong đó, phạt theo thủ tục không lập biên bản 15 trường hợp, nộp kho bạc nhà nước 1.200.000 đồng.

tin liên quan

TP.HCM nhiều xe máy nhất thế giới
Rất nhiều người dân ở 2 thành phố lớn nhất cả nước là Hà Nội và TP.HCM vẫn ao ước: giá như giao thông thành phố lúc nào cũng 'bình yên' như những ngày tết.
Đặc biệt, từ 29.1 đến hết 30.1, tức từ 30 tháng Chạp đến hết mùng 3 tháng Giêng, trên địa bàn TP không có người chết vì tai nạn giao thông.
Sau tết Đinh Dậu, PC67 sẽ tiến hành khảo sát, xây dựng các phương án điều hòa và phân luồng giao thông tại các khu vực trước trường học, khu công nghiệp, các bến xe, sân bay, cửa ngõ ra vào thành phố để hạn chế tình trạng ùn ứ giao thông.
Trước đó, PC67 cũng cho biết trong năm 2016 (từ 16.11.2015 - 15.11.2016) trên toàn thành phố xảy ra 3.903 vụ tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ làm chết 798 người, bị thương 3.203 người (tăng 209 vụ và tăng 105 người chết so với cùng kỳ 2015).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.