Giao thông, kẹt xe TP.HCM sáng 16.1: Quanh sân bay Tân Sơn Nhất rối loạn

16/01/2020 09:14 GMT+7

Cập nhật liên tục những điểm có tình hình giao thông phức tạp, xe đông di chuyển chậm, kẹt xe tại TP.HCM trong sáng nay 16.1.2020

11 giờ 30: Khu vực về sân bay Tân Sơn Nhất xe rất đông, lực lượng chức năng đã hạn chế xe từ sân bay về hướng đường Trường Sơn.
11 giờ 17 phút: CSGT Tân Sơn Nhất vừa báo kẹt xe do có 2 xe va chạm. Hiện hai xe đã được đưa vào lề.
10 giờ 13: Giao thông trước khu vực ra vào cổng sân bay đã ổn định.
Hình ảnh do Sở GTVT TP.HCM cung cấp
10 giờ: Theo lực lượng an ninh sân bay Tân Sơn Nhất, hướng xe từ Bạch Đằng đổ về đường Trường Sơn- Lăng Cha Cả qua khu vực cổng vào sân bay đang rất đông. Lực lượng an ninh sân bay và CSGT đang tích cực điều tiết.
8 giờ 45 phút: Đường Mai Chí Thọ, đoạn trước cầu Cá Trê Nhỏ, hướng về hầm sông Sài Gòn xe đông, di chuyển chậm. Một số tuyến đường khác cũng trong tình trạng kẹt xe, ùn xe khiến giao thông qua khu vực khó khăn như: đường Nguyễn Du (đoạn từ Pasteur đến Đồng Khởi), đường Hồ Xuân Hương (đoạn từ Bà Huyện Thanh Quan đến Trương Định), đường Điện Biên Phủ (đoạn từ Phạm Ngọc Thạch đến Pasteur và đoạn trước Bệnh viện Bình Dân), đường Lê Hồng Phong (đoạn gần giao lộ Hùng Vương),...
8 giờ 31 phút: Nhóm phản ứng nhanh khu vực Cát Lái cho biết, hiện đang ùn xe tại cảng Phúc Long, đường số 2 (P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức). Giao thông qua khu vực di chuyển khó khăn.
Trước đó, theo Cổng thông tin giao thông TP.HCM, tình hình giao thông trong TP buổi sáng nay khá ổn định. Đây cũng là tình hình chung trong những ngày cận Tết. Chỉ riêng từ buổi chiều, các khu vực mới bị ùn ứ, kẹt xe nghiêm trọng.

Người dân cần lưu ý chọn tuyến đường phù hợp khi lưu thông vào các buổi chiều

Ảnh: Ngọc Dương

Như chiều 15.1.2020, khu vực đường Nguyễn Đình Chiểu, Trương Định (thuộc Q.3) như vỡ trận vì lượng xe tập trung rất đông. Tại giao lộ Nguyễn Đình Chiểu - Cách Mạng Tháng Tám dù có lực lượng CSGT điều tiết nhưng nhiều người vẫn chạy xe trên lề để mong sớm thoát khỏi dòng phương tiện.
Theo quan sát, từ khoảng 15 giờ đến 18 giờ mỗi ngày, thời điểm cận Tết, lượng phương tiện tập trung trên con đường này rất đông. CSGT nhận định đây là tình trạng "phương tiện đông đột biến" nên rất nhiều cán bộ có mặt điều tiết nhưng không thể giải tỏa.
Do đó, người dân TP khi có việc đi ra ngoài, cần lưu ý tránh những tuyến đường này vào giờ cao điểm chiều.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.