TP.HCM: Giao thông, kẹt xe sáng 14.1: Cháy xe máy, khu Cộng Hòa xe đông

14/01/2020 08:48 GMT+7

Cập nhật liên tục những điểm có tình hình giao thông phức tạp, xe đông di chuyển chậm, kẹt xe tại TP.HCM trong sáng nay 14.1.2020.

8 giờ 20 phút: Hiện trường vụ cháy xe máy tại Mai Chí Thọ - Lương Định Của đã được giải quyết xong. Hiện trên đường dẫn cao tốc, đoạn từ cầu vượt Đỗ Xuân Hợp đến giao lộ Mai Chí Thọ xe đông.
8 giờ 12 phút: Đường Cộng Hòa, đoạn qua giao lộ Tân Kỳ Tân Quý (Q.Tân Bình) hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả tập trung đông xe, các phương tiện di chuyển khó khăn.
8 giờ 7 phút: Theo Cổng thông tin giao thông TP.HCM, Xa lộ Hà Nội, đoạn từ cầu Rạch Chiếc đến ngã ba Cát Lái (Q.2) xe đông, di chuyển chậm.
8 giờ 2 phút: Xảy ra va chạm tại Quốc lộ 1A, đoạn qua giao lộ Nguyễn Văn Quá (Q.12) hướng đi An Sương làm các phương tiện đi qua khu vực bị kẹt xe, di chuyển chậm.
7 giờ 54 phút: Cổng thông tin giao thông TP.HCM cho biết các điểm đang có tình trạng xe tập trung đông, di chuyển khó khăn như: đường Đinh Bộ Lĩnh (đoạn từ cao ốc Nam An đến giao lộ Bạch Đằng, Q.Bình Thạnh), giao lộ Pasteur - Điện Biên Phủ (Q.3), giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Điện Biên Phủ (Q.3), giao lộ Lê Hồng Phong - Hùng Vương, đường Võ Văn Kiệt (đoạn trước Bệnh việt Nhiệt đới).
6 giờ 5 phút: Trung tâm giám sát và điều khiển giao thông, thuộc Sở Giao thông vận tải TP.HCM cho biết tại giao lộ Mai Chí Thọ - Lương Định Của (Q.2, TP.HCM) có xe máy bị cháy gây cản trở giao thông. 
Nhìn chung, sáng hôm nay, giao thông TP đã thông thoáng phần nào vào buổi sáng, có thể do nhiều người đã về quê ăn Tết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.