TP.HCM có 31 vị trí đặc biệt nguy hiểm về sạt lở

20/05/2016 14:05 GMT+7

Ngày 18.5, ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở GTVT TP, cho biết TP hiện có 44 vị trí có nguy cơ xảy ra sạt lở bờ sông, trong đó 31 vị trí đặc biệt nguy hiểm.

Ông Cường đưa ra thông tin trên tại lễ khởi công dự án bờ kè chống sạt lở đoạn đường Bến Bình Đông bên bờ kênh Tàu Hủ, Q.8, TP.HCM, 
Trong số này, 28 điểm đã được triển khai dự án chống sạt lở. Đường Bến Bình Đông (đoạn trước chùa Long Hoa) là một trong những vị trí đặc biệt nguy hiểm, có nguy cơ cao xảy ra tình trạng sạt lở bờ sông.
Khu vực này đã từng xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng làm hư hỏng đoạn đường dài 35m, phá hủy nhiều công trình công cộng xung quanh. Do vậy, TP đã ưu tiên tập trung đầu tư xây dựng nhằm đảm bảo an toàn giao thông về đường thủy và đường bộ cho người dân.
Tổng vốn đầu tư xây dựng công trình 18 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành giữa tháng 11.2016.
Năm 2015, TP xảy ra 13 vụ sạt lở, tập trung ở H.Nhà Bè, H.Cần Giờ, Q.Thủ Đức, Q.2, gây thiệt hại hàng chục tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.