TP.HCM cần hơn 73.000 tỉ đồng chống ngập nước

18/04/2017 19:19 GMT+7

Ngày 17.4, UBND TP.HCM báo cáo Bộ KH-ĐT chương trình giảm ngập nước trên địa bàn TP giai đoạn 2016 - 2020.

Theo Phó chủ tịch UBND TP Lê Văn Khoa, TP đang triển khai hàng loạt dự án liên quan đến các quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt, như xây dựng hồ điều tiết; xây dựng, cải tạo hệ thống thoát nước giải quyết ngập do mưa; cải tạo rạch Xuyên Tâm; quản lý rủi ro ngập khu vực và giải quyết ngập do triều cường khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu… với tổng nhu cầu vốn hơn 73.000 tỉ đồng từ nhiều nguồn khác nhau (ngân sách TP, Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp (SCIC), ngân sách T.Ư hỗ trợ có mục tiêu, xã hội hóa (PPP), vận động nguồn ODA).

tin liên quan

Người Sài Gòn dính cơn mưa rất to hiếm gặp, xe máy 'chết ngộp' khắp nơi
** Nhiều chuyến bay hủy, hoãn, hạ cánh nơi khác  Đây là cơn mưa rất to, quá hiếm gặp khi mưa trái mùa. Trận mưa trắng trời kéo dài từ trưa đến tối 1.4,  hiện vẫn tiếp diễn khiến cho cả trên trời lẫn dưới đất đều 'kẹt cứng'. Xe máy chết ngộp khiến người Sài Gòn đẩy bộ.
Hiện UBND TP đã hoàn tất thủ tục và gửi Bộ KH-ĐT xem xét trình Thủ tướng thông qua chủ trương đầu tư 36 dự án với tổng vốn 9.963 tỉ đồng từ nguồn vốn SCIC nhằm góp phần giảm áp lực ngập nước vào mùa mưa như trong những năm vừa qua.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.