TP.HCM cấm nhiều đường trung tâm phục vụ lễ kỷ niệm thành lập khối ASEAN

06/08/2017 10:20 GMT+7

Nhiều tuyến đường tại trung tâm TP.HCM sẽ cấm phương tiện lưu thông ngày 8.8, nhằm phục vụ các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thành lập ASEAN.

Ngày 6.8, ông Võ Khánh Hưng, Phó giám đốc Sở GTVT TP.HCM cho biết, nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM sẽ cấm các phương tiện lưu thông ngày 8.8, nhằm đảm bảo an toàn giao thông phục vụ các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thành lập ASEAN (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á).
Cụ thể, từ 6 - 8 giờ, diễn ra lễ Thượng cờ ASEAN tại CV bến Bạch Đằng (đường Tôn Đức Thắng, Q.1); từ 18 giờ 45 - 22 giờ, diễn chương trình chiếu sáng nghệ thuật và đồ họa 3D tại trụ sở UBND TP.HCM (đường Lê Thánh Tôn, Q.1).
Theo đó, 6 giờ - 8 giờ, ngày 8.8, cấm tất cả các loại phương tiện lưu thông vào các đoạn đường sau: đường Tôn Đức Thắng (đoạn Đồng Khởi - cầu Khánh Hội) theo cả 2 hướng lưu thông; đường Nguyễn Tất Thành (đoạn Hoàng Diệu - cầu Khánh Hội) theo hướng Quận 4 sang Quận 1; đường Võ Văn Kiệt (đoạn Hồ Tùng Mậu - Tôn Đức Thắng) theo hướng từ Hồ Tùng Mậu đến Tôn Đức Thắng.
Lộ trình thay thế cụ thể: từ Quận 4 về Quận 1: Nguyễn Tất Thành (Quận 4) → Hoàng Diệu → Đoàn Văn Bơ → cầu Calmette → Calmette → Trần Hưng Đạo → Lê Lợi → Pasteur → Lý Tự Trọng → Tôn Đức Thắng (Quận 1).
Lộ trình từ Quận 1 về Quận 4: Tôn Đức Thắng (Quận 1) → Công trường Mê Linh → Hai Bà Trưng → Lê Thánh Tôn hoặc Nguyễn Du → Nam Kỳ Khởi Nghĩa → Nguyễn Thái Bình hoặc Nguyễn Công Trứ → Calmette → cầu Calmette → Đoàn Văn Bơ → Hoàng Diệu → Nguyễn Tất Thành (Quận 4).
Đồng thời, từ 18 giờ 45 - 22 giờ cùng ngày, cấm tất cả các phương tiện lưu thông trên đường Lê Thánh Tôn (đoạn Đồng Khởi - Pasteur). Lộ trình thay thế: lộ trình 1: Lê Thánh Tôn → Đồng Khởi → Tôn Đức Thắng → Hàm Nghi → Pasteur → Lê Thánh Tôn; lộ trình 2: Lê Thánh Tôn → Hai Bà Trưng → Nguyễn Du → Nam Kỳ Khởi Nghĩa → Lê Thánh Tôn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.