Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ủng hộ phương án nghỉ 2 ngày trước Tết

05/10/2017 15:36 GMT+7

Theo Tổng liên đoàn lao động Việt Nam phương án nghỉ 7 ngày Tết Nguyên đán 2018, trong đó nghỉ trước Tết 2 ngày là phù hợp với người lao động.

Sáng nay 5.10  tại hội nghị giao ban báo chí quý 3/2017, ông Trần Thanh Hải, Phó chủ tịch thường trực Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, là tổ chức đại diện quyền lợi cho người lao động, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ủng hộ phương án nghỉ Tết 7 ngày như dự thảo tờ trình Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội đang lấy ý kiến.
“Chúng tôi đồng quan điểm với phương án 1, nghỉ 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết mà Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội lựa chọn bởi đây là phương án phù hợp nhất. Người lao động có đủ thời gian sắp xếp công việc, chuẩn bị kế hoạch đón Tết cổ truyền vui tươi đầy đủ hơn, thêm nữa nhiều lao động ở miền Trung và miền Nam phải đi làm việc xa nhà có thể mua vé tàu xe trở về quê ăn tết…”, ông Hải bày tỏ.
Ngoài ra, theo ông Hải, với phương án này, các doanh nghiệp cũng không phải bố trí cho công nhân lao động nghỉ quá dài sau Tết.
Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cũng sẽ triển khai chương trình “Tết sum vầy 2018” - tấm vé nghĩa tình, các hoạt động chăm lo Tết Mậu Tuất 2018 cho công nhân lao động trong các cấp công đoàn.
Trước đó, Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội đã trình ra dự thảo lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2018 với 2 phương án.
Phương án 1: nghỉ 7 ngày liên tục từ ngày 14.2.2018 đến hết ngày 20.2.2018 dương lịch (tức ngày 29 tháng chạp đến mùng 5 tháng giêng). Trong đó có 2 ngày trước Tết, 3 ngày sau Tết, 2 ngày nghỉ bù do ngày mùng 2 và mùng 3 Tết trùng với ngày nghỉ hàng tuần.
Phương án 2: nghỉ 7 ngày liên tục từ ngày 15.2.2018 đến hết ngày 21.2.2018 dương lịch (tức ngày 30 tháng chạp đến mùng 6 tháng giêng). Trong đó 1 ngày trước Tết, 4 ngày sau Tết, 2 ngày nghỉ bù do ngày mùng 2 và mùng 3 Tết trùng với ngày nghỉ hàng tuần.
Dự kiến, cuối tháng 10, sau khi tổng hợp ý kiến góp ý của các bộ ngành, Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội sẽ có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt lịch nghỉ Tết và lịch nghỉ lễ năm 2018 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.