Tôm cá chết nghi do nước thải của nhà máy đường

16/03/2017 13:02 GMT+7

Chiều 15.3, Sở TN-MT tỉnh Khánh Hòa cho biết đang cùng các cơ quan chức năng kiểm tra và lấy mẫu nước để xét nghiệm, xác định nguyên nhân khiến tôm, cá chết tại xã Cam Thành Bắc (H.Cam Lâm).

Theo nhiều hộ nuôi trồng thủy sản tại địa phương, hiện tượng tôm, cá chết xảy ra từ ngày 13.3 đến nay, khiến nhiều hộ thiệt hại nặng. Người dân nghi ngờ nguyên nhân do nước thải từ Nhà máy đường Khánh Hòa (thuộc Công ty CP đường Khánh Hòa) chảy ra đầm Thủy Triều khiến nguồn nước ô nhiễm, và khi người dân đưa nước từ đầm vào ao đìa nuôi thì tôm, cá chết.
Ông Đỗ Thanh Liêm, Tổng giám đốc Công ty CP đường Khánh Hòa, cho biết tối 12.3, một vỏ bao tải lớn rơi xuống chèn bít tại lưới chắn rác ở đường ống dẫn nước thải về hồ thu gom xử lý, khiến lưu lượng dòng chảy bị hạn chế và nước thải tràn ra ngoài. Tuy nhiên, lượng nước thải thoát ra ngoài không đáng kể vì công ty phát hiện ngay trong đêm, nước thải chủ yếu là bọt mật mía.
Công ty đang chờ kết luận từ cơ quan chức năng và nếu sự cố này là nguyên nhân khiến thủy sản chết thì công ty sẽ chịu trách nhiệm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.