Toàn cảnh 24 giờ BOT Cai Lậy thu phí trở lại: Tiền 100 đồng, xả - mở trạm!

01/12/2017 13:39 GMT+7

Hai người bị công an cưỡng chế 'mời' lên xe về trụ sở làm việc, ba lần cánh tài xế dùng tiền lẻ để phản đối, yêu cầu thối đúng 100 đồng và ba lần BOT Cai Lậy phải xả trạm. Đến trưa 1.12, trạm BOT Cai Lậy vẫn chưa hoạt động lại.

Đó là những gì Thanh Niên ghi nhận đã và đang diễn ra tại trạm thu phí BOT Cai Lậy trong lần thu phí trở lại vào sáng 30.11.
VIDEO: Dùng tiền lẻ và mong muốn được thối đúng 100 đồng của tài xế khiến BOT Cai Lậy có những thời điểm ùn tắc
Sáng 30.11, trạm thu phí BOT Cai Lậy (Tiền Giang) bắt đầu thu phí trở lại sau hơn 3 tháng tạm ngưng do gặp phải sự phản đối của giới tài xế
Lúc 9 giờ, các nhân viên bắt đầu tiến hành công tác thu phí hai chiều các phương tiện đi lại trên tuyến QL1A. Các phương tiện di chuyển qua trạm khá đông
Khoảng 3 tiếng (đến 12 giờ, ngày 30.11) sau khi bắt đầu thu phí đã có tài xế dùng tiền lẻ để phản đối
Cánh tài xế đã sử dụng tiền lẻ có mệnh giá thấp như 200, 500 đồng để mua vé qua trạm
Không khí ngày càng “nóng" hơn khi giới tài xế trả tiền 25.100 đồng và yêu cầu nhân viên trạm thối lại đúng 100 đồng (vì giá vé là 25.000 đồng)
Giao thông tại khu vực ách tắc nghiêm trọng ở cả hai chiều. Nhiều tài xế bỏ xe ra bên ngoài “ngóng” tình hình
Kẹt xe kéo dài đến 2 km (hướng Cần Thơ - Mỹ Tho)
Ở hướng đi từ TP.HCM - Cần Thơ cũng bị kẹt xe tương tự
Tài xế dừng xe, đòi 100 đồng tiền thối làm nhiều người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi
Tình hình càng lúc càng căng thẳng, tranh cãi xảy ra giữa giới tài xế và nhân viên thu phí
Giới tài xế và người dân vây quanh đại tá Trần Hoài Bảo, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang, để phản đối việc thu giữ bằng lái của tài xế, tình hình trở nên hỗn loạn
Lực lượng Cảnh sát cơ động được huy động đến hiện trường
Cảnh sát cơ động được đưa đến trạm vãn hồi trật tự 
Khi lực lượng CSGT điều xe cẩu đến để cẩu xe ô tô, các tài xế đã phản đối quyết liệt
Tuy nhiên, vẫn có xe bị cẩu rời khỏi trạm thu phí
Thời điểm đó có 2 người bị lực lượng chức năng khống chế đưa lên xe về trụ sở
Đại tá Trương Văn Sáng, Trưởng công an H.Cai Lậy, xác nhận với PV Thanh Niên công an có mời 2 người đậu xe gây cản trở giao thông lên làm việc
Khoảng 1 giờ sáng 1.12 các tài xế tiếp tục chạy xe đến trạm để phản đối lần thứ ba
Vẫn cách thức cũ, cánh tài xế đưa số tiền 25.100 đồng và yêu cầu nhân viên thối lại 100 đồng Bảo Ngân
Tình hình kẹt xe vào lúc rạng sáng diễn ra nghiêm trọng. Các xe bị kẹt theo hướng TP.HCM - Cần Thơ Bảo Ngân
Đến sáng 1.12, trạm thu phí BOT Cai Lậy (Tiền Giang) vẫn còn xả trạm sau lần phản đối thứ ba của các tài xế vào rạng sáng 1.12
VIDEO: BOT Cai Lậy xả trạm 2 lần trong ngày đầu thu phí trở lại

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.