TLĐLĐ Việt Nam đề nghị sửa đổi cách tính lương hưu với lao động nữ

03/11/2017 22:13 GMT+7

Chiều nay, 3.10, Tổng Liên đoàn Lao động (TLĐLĐ) Việt Nam đã có văn bản gửi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân về việc xem xét, sửa đổi cách tính lương hưu đối với lao động nữ.

Tối nay (3.11), trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Bùi Văn Cường, Chủ tịch TLĐLĐ Việt Nam, cho biết văn bản này cũng được gửi tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội. 
Theo ông Cường, luật Bảo hiểm xã hội 2006 quy định, người lao động để đạt được tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa 75% thì cần có thời gian đóng bảo hiểm xã hội là 25 năm đối với nữ và 30 năm đối với nam. Tuy nhiên, tại điều 56, luật Bảo hiểm xã hội 2014 đã sửa đổi cách tính lương hưu của cả nam và nữ theo hướng nâng thời gian tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động để được hưởng lương hưu tối đa 75%, trong đó, nam từ 30 năm lên 35 năm và nữ từ 25 năm lên 30 năm.
Thời gian qua, tổ chức Công đoàn tiếp nhận nhiều ý kiến của đoàn viên công đoàn và người lao động, phản ánh sự bất hợp lý của luật Bảo hiểm xã hội về quy định mức lương hưu hàng tháng đối với lao động nữ nghỉ hưu từ ngày 1.1.2018.
Tại công văn nêu trên, Đoàn Chủ tịch TLĐLĐ Việt Nam cho rằng, do quy định cách tính lương hưu của lao động nữ thay đổi “nhảy vọt” ngay trong năm 2018 dẫn đến số lao động nữ có dưới 30 năm đóng bảo hiểm xã hội nghỉ hưu năm 2018 sẽ có tỷ lệ lương hưu thấp hơn hẳn so với người có cùng thời gian đóng bảo hiểm xã hội nghỉ hưu năm 2017 (mức cao nhất lên đến 10%, tùy thuộc vào thời gian tham gia bảo hiểm xã hội), ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của lao động nữ.

tin liên quan

Hàng triệu lao động nữ bị giảm lương hưu
Từ 1.1.2018 sẽ bắt đầu áp dụng lộ trình thay đổi cách tính tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu theo luật Bảo hiểm xã hội 2014. Cách tính này sẽ khiến hàng triệu lao động nữ bị giảm lương hưu.
Ngoài ra, theo số liệu dự báo của bảo hiểm xã hội, dự kiến năm 2018 có khoảng 50.000 lao động nữ nghỉ hưu, trong đó có trên 21.000 người có thời gian đóng bảo hiểm xã hội dưới 30 năm (tương ứng với 43% tổng số lao động nữ nghỉ hưu) sẽ có tỷ lệ hưởng lương hưu thấp hơn so với những người có cùng thời gian đóng bảo hiểm xã hội nghỉ hưu năm 2017 từ 4 - 10%.
Ông Bùi Văn Cường cho rằng: “Quy định trên của luật bảo hiểm xã hội 2014 về mức lương hưu hàng tháng của lao động nữ đã tạo ra tình trạng sốc do thay đổi chính sách và chưa đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới, gây phản ứng tiêu cực và tâm lý bất an cho người lao động, ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới cũng như chính sách an sinh xã hội của đất nước”.
Để khắc phục những tồn tại, bất cập nêu trên, TLĐLĐ Việt Nam đề nghị Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội xem xét ngay trong kỳ họp thứ 4, Quốc hội có Nghị quyết tạm dừng thực hiện khoản 2 điều 56 và khoản 2 điều 74 luật Bảo hiểm xã hội; cách tính lương hưu đối với lao động nữ từ 1.1.2018 vẫn thực hiện như cũ. Đồng thời, giao Chính phủ nghiên cứu, sửa đổi theo hướng có lộ trình điều chỉnh cách tính lương hưu cho lao động nữ, đảm bảo cân bằng quyền lợi của lao động nam và lao động nữ trong thụ hưởng chính sách  bảo hiểm xã hội.
Theo khoản 2 điều 56, luật Bảo hiểm xã hội 2014: “Từ ngày 1.1.2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại điều 54 của luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại điều 62 của luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau: a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm; b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm. Sau đó, cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2% (thay vì tính 3% như trước đây); mức tối đa bằng 75%”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.