Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 4.10.2019

04/10/2019 04:48 GMT+7

Tin tức về Cách mạng 4.0 cơ hội để Việt Nam bứt phá; Vụ thẩm phán, giảng viên bị bắt vì “xâm phạm chỗ ở của người khác”: Yêu cầu điều tra thêm hành vi hủy hoại, trộm cắp tài sản; Em trai “trùm địa ốc Alibaba” rửa tiền cho ai?… là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 4.10.2019.

Cách mạng 4.0 cơ hội để Việt Nam bứt phá
Lần đầu tiên một diễn đàn về công nghệ đã quy tụ hàng nghìn doanh nghiệp, chuyên gia để định hình một cách rõ ràng nhất về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. (trang 2)

Vụ thẩm phán, giảng viên bị bắt vì “xâm phạm chỗ ở của người khác”: Yêu cầu điều tra thêm hành vi hủy hoại, trộm cắp tài sản

Đồ đạc trong nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM bị lục tung, xáo trộn và đập phá

Ảnh: C.T.V

Ngày 3.10, bà Huỳnh Thị Thu Thảo (người ký hợp đồng mua nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đakao, Q.1, TP.HCM của bà H.T.A.Ch) đã gửi đơn yêu cầu Công an Q.1 điều tra thêm về hành vi hủy hoại, trộm cắp tài sản của nhóm người xông vào chỗ ở của bà vào chiều 19.9. (trang 5)

Em trai “trùm địa ốc Alibaba” rửa tiền cho ai?

Nguyễn Thái Lực

Ảnh: C.T.V

Việc Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thái Lực (em trai Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) để làm rõ hành vi rửa tiền được dư luận rất quan tâm. Vậy Lực rửa tiền cho ai? (trang 22)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.