Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 30.11.2019

30/11/2019 06:19 GMT+7

Tin tức về Chữa bệnh du lịch “na ná” cho ĐBSCL; Nhà sưu tập cổ vật lo thiếu “truyền nhân”; Nam Cực trước thách thức địa chính trị mới … là các thông tin hấp dẫn trên Báo Thanh Niên số ra ngày 30.11.2019.

Chữa bệnh du lịch “na ná” cho ĐBSCL

Du lịch sông nước miền Tây - chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ

ẢNH: CÔNG HÂN

Sở hữu quá nhiều tiềm năng để phát triển loại hình du lịch miền quê đặc trưng, nhưng du lịch ĐBSCL vẫn chưa khai thác được lợi thế, thậm chí đã bắt đầu nhàm chán, đơn điệu. (trang 2)

Nhà sưu tập cổ vật lo thiếu “truyền nhân”

Nhiều nhà sưu tập cổ vật đang rất lo lắng khi không tìm được “truyền nhân” để trao lại số cổ vật quý hiếm, có giá trị lớn, cùng kinh nghiệm sưu tập phong phú và niềm đam mê đồ cổ của mình. (trang 18)

Nam Cực trước thách thức địa chính trị mới

Tàu phá băng Tuyết Long 2 của Trung Quốc đi qua vịnh Prydz ở Nam cực

Ảnh chụp màn hình Save Delete

Cách đây 60 năm, Hiệp ước Nam Cực được ký kết vào ngày 1.12.1959 giữa 12 quốc gia có quan tâm lớn đến châu lục băng giá không người bản địa, trở thành thỏa thuận quốc tế về kiểm soát vũ trang đầu tiên trong Chiến tranh Lạnh. Tuy nhiên, Nam Cực giờ đây đối diện các thách thức mới từ tham vọng của Trung Quốc. (trang 23)
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.