Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 29.10.2019

29/10/2019 04:11 GMT+7

Tin tức về Nguy cơ VN thành nơi tiếp tay gian lận thương mại; “Vòi bạch tuộc” từ học đường đến mạng xã hội ; Khi nghệ sĩ “gài bẫy” khán giả… là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 29.10.2019.

Nguy cơ VN thành nơi tiếp tay gian lận thương mại
Không chỉ có Asanzo, hàng loạt các vụ giả mạo xuất xứ mặt hàng từ gỗ, xe đạp, nhôm, giày dép… đã và đang bị các cơ quan chức năng xử lý, trong đó có những vụ lên tới hàng tỉ USD. Nếu không sớm ngăn chặn, VN có nguy cơ thành trạm trung chuyển gian lận thương mại ra thế giới. (trang 2)

“Vòi bạch tuộc” từ học đường đến mạng xã hội

Tiếp tục loạt bài “Người trẻ bị bắt nạt” là chuyện Số liệu khảo sát mới nhất của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho thấy 21% thanh thiếu niên tham gia khảo sát cho biết họ là nạn nhân của bắt nạt trên mạng tại VN, 75% không biết về đường dây nóng hoặc các dịch vụ có thể giúp nếu bị bắt nạt hoặc bị bạo lực trên mạng. (trang 17)

Khi nghệ sĩ “gài bẫy” khán giả

Bé Chấn Quốc (bìa phải) sau khi bị công bố nhầm là quán quân /// CHỤP LẠI MÀN HÌNH

Bé Chấn Quốc (bìa phải) sau khi bị công bố nhầm là quán quân

CHỤP LẠI MÀN HÌNH

Để nhận được sự quan tâm của khán giả đối với bản thân hay sản phẩm, chương trình mới, không ít nghệ sĩ đã không ngại “gài bẫy” khán giả. (trang 18)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.